[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer

Ngày 18/9, tại Khu du lịch Tà Pạ-Soài Chek, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang), đã diễn ra Lễ hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn năm 2022. Tham gia lễ hội có 25 cặp bò đến từ các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn huyện Tri Tôn.
Lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer.
Lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer.
[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 1

Các cặp bò bứt tốc để về đích.

[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 2

Gần vạch đích, các cặp bò phô diễn sức mạnh và sự khéo léo của Nài bò (người điều khiển bò) để về đích nhanh nhất, đẹp mắt nhất.

[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 3

Nài bò (người điều khiển bò) phô diễn thuật điều khiển bò ở vòng hô.

[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 4

Ở vòng thả (chạy với tốc độ cao nhất) các cặp bò phô diễn sức mạnh và sự khéo léo của Nài bò (người điều khiển bò) để về đích nhanh nhất.

[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 5

Nài bò (người điều khiển bò) phô diễn thuật điều khiển bò ở vòng hô.

[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 6

Hàng nghìn người đội nắng xem và cổ vũ cho các cặp bò thi đấu.

[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 7
[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 8

Trao giải cho các cặp bò.

[Ảnh] Tưng bừng lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer ảnh 9

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho cặp bò mang số đeo 23 của ông Nguyễn Thành Toàn, ở xã Lương Phi.