Quang cảnh hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Quang cảnh hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

NDO - Sáng 22/12 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Cùng dự và điều hành Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các hội, hiệp hội, tổ chức; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp văn hóa; cùng các chuyên gia, nghệ sĩ hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị: Các ngành công nghiệp văn hóa là ngành có triển vọng lớn, có thể phát triển nhanh, mang lại hiệu quả cao, là động lực mới cho sự phát triển văn hóa phù hợp với xu thế của thời đại.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội nghị.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 3

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng báo cáo về thực tế phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 4
Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam phát biểu.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 5
Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty BHD: Rất mong Nhà nước có chính sách cho các doanh nghiệp văn hóa được vay với lãi suất như lãi suất như cho vay nông nghiệp.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 6
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ những nội dung về nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế thời trang.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 7

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, trình bày tham luận về xu hướng và những thách thức trong hoạt động quảng cáo ở Việt Nam.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 8
Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào: Công nghiệp văn hóa suy cho cùng là vì con người, phát triển kinh tế-xã hội, giúp bảo vệ sự đa dạng sinh thái.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 9
Bà Trương Uyên Ly, Giám đốc Hà Nội Grapevine, chia sẻ về vai trò của không gian văn sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và các đề xuất chính sách.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 10
Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play phát biểu.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 11
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 12

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 13

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: Công nghiệp văn hoá không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà là giá trị sâu xa trong quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương và các sản phẩm mang đậm bản sắc.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 14
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm: Nhà nước cần thúc đẩy công nghiệp văn hóa bằng biện pháp tham gia thị trường như là một khách hàng lớn của văn hóa, là khách hàng khó tính nhưng cũng là khách hàng sòng phẳng có đủ nguồn lực.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 15

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đề xuất 2 nhóm giải pháp là huy động nguồn lực và đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp văn hoá.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ảnh 16
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà phát biểu.
back to top