Anh: Giáo dục bắt buộc đến tuổi 18

Thanh niên dưới 18 tuổi vẫn có thể đi làm nhưng chủ lao động của họ bắt buộc phải đào tạo thêm về kỹ năng cho họ hoặc phải cho phép họ dành thời gian đi học ít nhất mỗi tuần một buổi.

Mục đích của dự luật này là nhằm giảm con số thanh niên bỏ học trước tuổi 18, đồng thời trang bị cho họ những kỹ năng và hiểu biết cần thiết đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Phản ứng trước thông tin này, người đứng đầu Đảng Bảo thủ David Cameron nói, Chính phủ đã hứa sẽ đưa giáo dục thành một ưu tiên từ mười năm trước nhưng con số thanh niên bỏ học/không được đào tạo hoặc không đi làm sau tuổi 16 ngày càng tăng và nay đã lên đến hơn một triệu.

Còn lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Ming Campbell thì muốn biết chương trình giảng dạy sẽ được xây dựng ra sao để phù hợp với những thanh niên đã bỏ học từ năm 16 tuổi.

Dự luật sẽ có tên là “Giáo dục và Đào tạo”, được áp dụng trước hết ở nước Anh và xứ Wales. Cũng sẽ có các cuộc thảo luận với các cơ quan chức năng ở Scotland và Bắc Ireland về trách nhiệm của họ trong việc giáo dục và đào tạo cho những thanh niên ở lứa tuổi 16 đến 18. Theo con số chính thức, chỉ có 2/3 thanh niên Anh ở độ tuổi này còn đi học.

100 nghìn học sinh Anh bỏ học mỗi năm; 15 nghìn học sinh ở độ tuổi 15-16 không đến trường; hơn 70 nghìn học sinh không đến dự các kỳ thi tốt nghiệp; Chính phủ đã chi hơn một tỷ bảng cho các chương trình chống bỏ học nhưng khoảng 220 nghìn học sinh vẫn bỏ học ít nhất mỗi tuần một buổi.

Theo youthrights.org

Có thể bạn quan tâm