Vui xuân, đón Tết trong bình yên
Công an TP Hà Nội đã tăng cường triển khai lực lượng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các lực lượng chức năng đã triển khai tấn công các ổ, nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, “tín dụng đen”, núp bóng các công ty kinh doanh tài chính, các ổ nhóm côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn và các loại tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng. Cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch của Công an thành phố, tập trung phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các ổ, nhóm tội phạm đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa người vay nợ để cưỡng đoạt, cướp tài sản...
Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP Hà Nội: Trước, trong và sau Tết, đơn vị thường xuyên chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào các địa điểm công cộng như bến tàu, nhà ga, bến xe, bệnh viện, nơi vui chơi giải trí, lễ hội, đình, đền, chùa, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Đơn vị cũng bố trí lực lượng phối hợp các địa bàn tuần tra mật phục tại các điểm, tuyến có nguy cơ xảy ra các vụ việc phức tạp. "Đơn vị đã thành lập 30 tổ công tác tỏa xuống các địa bàn, phối hợp Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự 24 giờ hằng ngày”, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết.
Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày Tết, tình hình an ninh trật tự chuyển biến rõ nét, không xảy ra trộm, cướp, cháy nổ lớn; tệ nạn cờ bạc giảm đáng kể. Tại một số điểm nóng về bài bạc trước đây như: hẻm A32 (ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh), đường Nguyễn Văn Đậu (phường 7, quận Bình Thạnh), khu vực hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân)… tình trạng thanh niên tụ tập đánh bài, đá gà không còn, thay vào đó là hình ảnh các tổ cảnh sát, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn để nhắc nhở, xử lý các trường hợp có dấu hiệu phạm tội.
Tại các khu vui chơi, tập trung đông người như Đường hoa Nguyễn Huệ, Công viên Tao Đàn (quận 1), khu Phú Mỹ Hưng (quận 7), khu vực trước Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè)… luôn có cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng cháy, chữa cháy chốt trực, tuần tra làm nhiệm vụ. Ở các quận, huyện như Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, quận 8 và 7, sau khi lực lượng hình sự đặc nhiệm hướng nam của thành phố được thành lập và đi vào hoạt động, tình trạng an ninh trật tự đã chuyển biến tích cực; các băng nhóm tội phạm, tụ tập đua xe, móc túi, cướp giật đều được trấn áp kịp thời.
Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh, trong các ngày nghỉ Tết, toàn thành phố xảy ra năm vụ cháy nhỏ, nhưng đã được xử lý, dập tắt, không gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn duy trì quân số như thời điểm trước và trong Tết, sẵn sàng các phương án ứng phó khi sự cố, tai nạn xảy ra...
Tình hình an ninh trật tự trong ba ngày Tết tại tỉnh Hà Giang cơ bản ổn định. Do thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là tăng cường lực lượng đo nồng độ cồn, cho nên không xảy ra TNGT nghiêm trọng, không có người chết, người bị thương. Tại huyện Bắc Mê, xảy ra một vụ ngộ độc do ăn nấm rừng, khiến ba người trong gia đình phải nhập viện, trong đó một người chết. Mặc dù đã tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, vận chuyển, đốt pháo, tuy nhiên theo phản ánh của người dân, tại một số huyện như Vị Xuyên, Bắc Quang... vẫn xảy ra tình trạng người dân đốt pháo trong đêm 30 Tết.
Tại tỉnh Quảng Ninh, trong năm ngày từ 30 đến hết mồng 3 Tết, tình hình an ninh, trật tự ổn định. Các địa bàn trọng điểm, khu vực biển đảo, biên giới cửa khẩu, khu du lịch, vùng dân tộc, vùng tôn giáo không xảy ra các vụ việc đột xuất, vấn đề phức tạp. Đêm giao thừa, các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại các đền, chùa với hàng chục nghìn lượt khách du xuân, tham quan, nhất là khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí), đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả), chùa Long Tiên (TP Hạ Long), chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn)... không xảy ra vấn đề phức tạp về ANTT. Lực lượng công an các địa phương tập trung tuần tra phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, đốt pháo và đốt, thả "đèn trời" trái phép. Kết quả, nhắc nhở sáu trường hợp đốt pháo trái phép; thu giữ 11,4 kg pháo nổ vô chủ; vận động thu hồi một súng bắn đạn hơi cay, năm viên đạn K54, hàng trăm quả pháo các loại.
Ngày 31-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Từ 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mồng 4 Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông, kiềm chế TNGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trong dịp này, Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng…; phòng ngừa, hạn chế, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Để ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp mọi loại tội phạm có hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội hiệu quả, bảo đảm cho người dân đón Tết an toàn, lành mạnh, Công an tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt, gọi tắt là tổ công tác 168. Theo đó, lực lượng CSGT phối hợp cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông. Qua đó, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.
Tại TP Cần Thơ, không xảy ra các tình huống bất ngờ, đột xuất, gây rối, phá hoại, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu và địa bàn trọng điểm. Trước đó, Công an TP Cần Thơ mở tháng cao điểm tấn công các loại tội phạm, huy động 100% quân số, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong lễ hội đón giao thừa, mừng năm mới nên tình hình an ninh trật tự bảo đảm, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Trong những ngày Tết, TP Cần Thơ không xảy ra việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép; không xảy ra cháy, nổ, khiếu kiện đông người...
Nhiều vụ tai nạn giao thông
Mặc dù tình hình an ninh trật tự trên cả nước đã cơ bản được bảo đảm, nhưng những ngày Tết vừa qua, vẫn xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Theo số liệu bước đầu từ Bộ Công an, mồng 4 Tết, toàn quốc xảy ra 68 vụ TNGT, khiến 50 người chết, 67 người bị thương. Từ ngày 26-1 đến 31-1, toàn quốc xảy ra 258 vụ TNGT, khiến 186 người chết, 238 người bị thương. Trung bình, mỗi ngày có 43 vụ TNGT, khiến 31 người chết, 56 người bị thương.
Tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 490 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 129 triệu đồng; tạm giữ một ô-tô; tạm giữ giấy tờ 23 ô-tô, 8 xe gắn máy; tước GPLX một người điều khiển ô-tô. Toàn tỉnh có một vụ TNGT làm hai người chết và 27 người bị thương.
Trong ba ngày 28, 29 và 30-1, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc liên tục xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng. Đáng chú ý, chiều tối 29-1, trên tuyến quốc lộ 29 đoạn qua thôn 4, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, xảy ra vụ TNGT khiến sáu người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29-1, trên tỉnh lộ 8 đoạn qua xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Ngọc Minh (17 tuổi, trú xã Quảng Tiến) chết và anh Nguyễn Thế Anh (26 tuổi, trú khối 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) bị thương nặng.
Trong những ngày nghỉ Tết tại tỉnh Đồng Nai không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, thống kê từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết, số ca nhập viện cấp cứu do TNGT trong năm ngày từ 26 đến 30-1 vẫn cao. Cụ thể, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai đã cấp cứu hơn 86 ca, trong đó một người chết; 38 ca chấn thương sọ não và hàng chục ca gãy tay, chân, gãy xương mặt, giập gan... Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu hơn 100 trường hợp TNGT, nhiều trường hợp có sử dụng rượu, bia. Ngoài ra, mười trường hợp ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu.