Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao chưa từng có

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, ngày 27-4, Ấn Độ là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc mới và tử vong do Covid-19 nhất trên thế giới. Với 362.902 ca mắc mới, Ấn Độ tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc tính theo ngày mà nước này vừa xác lập ngày 25-4 (hơn 354 nghìn ca). 

Người mắc Covid-19 được người thân đưa tới bệnh viện tại TP Ahmedabad, Ấn Độ, để điều trị. (Ảnh: AP)
Người mắc Covid-19 được người thân đưa tới bệnh viện tại TP Ahmedabad, Ấn Độ, để điều trị. (Ảnh: AP)

Hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 10 nước trên thế giới đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Ấn Độ và đang khiến số ca nhiễm tăng đột biến tại quốc gia Nam Á này. 

Theo báo cáo cập nhật tình hình dịch tễ hằng tuần của WHO, đến nay biến thể B.1.617 có nguồn gốc tại Ấn Độ đã được phát hiện trong hơn 1.200 chuỗi trình tự gene có trên dữ liệu mở GISAID của ít nhất 17 nước. Đa số các chuỗi trình tự là của các nước Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore. 

* Cũng trong ngày 27-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ đang thảo luận về thời gian mà nước này có thể bắt đầu gửi các lô vaccine ngừa Covid-19 tới Ấn Độ và các quốc gia khác trên thế giới.

Trả lời phóng viên sau phát biểu về đại dịch Covid-19 tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết, Mỹ đang có những lợi thế có thể chia sẻ vaccine cũng như công nghệ với các nước khác có nhu cầu thực sự. Tổng thống Biden thông báo, ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó có đề cập tới thời gian mà Mỹ có thể chuyển các lô vaccine ngừa Covid-19 cho Ấn Độ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể ngày bắt đầu vận chuyển các lô vaccine. 

Ngoài ra, ông Biden nói rõ thêm, Mỹ sẽ bắt đầu vận chuyển các nguồn hỗ trợ khác cho Ấn Độ, bao gồm thuốc kháng virus remdesivir của Gilead Sciences và các bộ phận cơ khí cần thiết cho máy móc để điều chế vaccine.    

Trước đó, theo Thư ký Báo chí Nhà trắng Jen Psaki, Mỹ có thể bắt đầu gửi  60 triệu liều vaccine AstraZeneca cho các nước trong vài tuần tới.

Cùng ngày, bà Gayle Smith, Điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về phản ứng toàn cầu đối với Covid-19, khẳng định tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ vẫn đang ở giai đoạn đầu và vẫn chưa tới đỉnh điểm. Trong khi đó, Điều phối viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà trắng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kurt Campbell cho biết, Washington đã cam kết hỗ trợ bền vững để giúp New Dehli ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.

* Chính phủ Israel đã thông qua quyết định tiến hành xét nghiệm miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi để có thể tham gia các hoạt động hoặc tới những địa điểm yêu cầu phải có "thẻ Xanh".

Theo quyết định trên, trẻ em không nằm trong đối tượng tiêm vaccine hoặc bình phục sau lây nhiễm, kể từ ngày 6-5 tới sẽ được phép tham gia hoạt động và sự kiện tập trung đông người nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước đó. Xét nghiệm sẽ được thực hiện miễn phí tại cơ sở y tế theo đăng ký của trẻ.

Quyết định của Chính phủ Israel là nhằm khuyến khích các gia đình đưa trẻ em tới tham gia các sự kiện hoặc sử dụng dịch vụ giải trí như rạp chiếu phim, thi đấu thể thao hay thậm chí là đi ăn tại nhà hàng... Nhà chức trách cho rằng việc giảm chi phí 50-70 Shekel (15-21 USD) cho mỗi trẻ có thể loại bỏ tâm lý phải tính toán chi ly của phụ huynh khi cân nhắc tham gia các hoạt động này.

Dịch Covid-19 tại Israel đang dần được kiểm soát trong thời gian gần đây, với tỷ lệ lây nhiễm ngày càng giảm xuống. Chính phủ Israel đã xóa bỏ hoặc nới lỏng nhiều quy định liên quan đến dịch bệnh, trong đó có quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cùng ngày, Chính phủ Israel đã hủy bỏ quy định hạn chế số hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng, có hiệu lực kể từ ngày 29-4.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 28-4 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 149.319.167 ca mắc, 3.148.145 ca tử vong

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 32.927.091 ca mắc, 587.384 ca tử vong
2. Ấn Độ: 17.988.637 ca mắc, 201.165 ca tử vong
3. Brazil: 14.446.541 ca mắc, 395.324 ca tử vong
4. Pháp: 5.534.313 ca mắc, 103.603 ca tử vong
5. Nga: 4.779.425 ca mắc, 108.980 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.651.794 ca mắc, 44.939 ca tử vong 
2. Philippines: 1.013.618 ca mắc, 16.916 ca tử vong
3. Malaysia: 398.451 ca mắc, 1.426 ca tử vong 
4. Myanmar: 142.740 ca mắc, 3.207 ca tử vong  
5. Singapore: 61.063 ca mắc, 30 ca tử vong
6. Thái Lan: 59.687 ca mắc, 163 ca tử vong
7. Campuchia: 11.063 ca mắc, 82 ca tử vong
8. Việt Nam: 2.857 ca mắc, 35 ca tử vong
9. Brunei: 223 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 511 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 44.139.770 ca mắc, 1.004.477 ca tử vong  
2. Bắc Mỹ: 38.096.027 ca mắc, 857.398 ca tử vong 
3. Châu Á: 37.974.205 ca mắc, 504.890 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 24.483.311 ca mắc, 659.064 ca tử vong
5. Châu Phi: 4.562.512 ca mắc, 121.111 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 62.621 ca mắc, 1.190 ca tử vong

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư