Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Lào

Nhân dịp sang Lào đồng chủ trì Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào, sáng 28/12, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN)
Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ trân trọng chuyển lời hỏi thăm của đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung tới đồng chí Bộ trưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Lào, chúc mừng những thành tựu nổi bật mà nước bạn đã giành được trong năm 2025 vừa qua, đặc biệt chúc mừng Lào đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Về Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ vui mừng thông tin cuộc họp đã diễn ra thành công tốt đẹp; hai Đoàn đại biểu cũng như hai Trưởng đoàn (đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Việt Nam và đồng chí Maythoong Thammavongsa - Thứ trưởng Ngoại giao Lào) đã có những trao đổi thực chất và đạt được thống nhất về phương hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý biên giới Việt Nam-Lào trong bối cảnh mới của quan hệ hai nước.

Đặc biệt, cuộc họp đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc thúc đẩy hợp tác, phối hợp cả trong quản lý biên giới và phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại khu vực biên giới, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên biên giới.

Cuộc họp đã đề ra 3 nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu biên giới hai nước triển khai trong năm 2026 gồm: Sửa đổi, bổ sung Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào ký năm 2016; khởi động công tác chuẩn bị cho kiểm tra liên hợp đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào sau 10 năm thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào năm 2016; tổ chức diễn đàn kết nối các lĩnh vực hai bên biên giới Việt Nam-Lào trong năm 2026 để cụ thể hóa một bước nội hàm “gắn kết chiến lược” mà Lãnh đạo cấp cao hai bên đã thỏa thuận.

ndo_br_3.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane (bên phải) tiếp Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp giữa Bộ Ngoại giao hai nước, qua đó phát huy vai trò kết nối và thúc đẩy các nội dung hai bên cùng quan tâm như huy động và kết nối các nguồn lực từ khu vực và quốc tế, nhằm bảo đảm các dự án trọng điểm của hai nước như cao tốc Hà Nội-Vientiane, tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng, kết nối và phát triển cửa khẩu trên tuyến biên giới giữa hai nước; đồng thời tiếp tục coi trọng và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, coi đây là giải pháp căn cơ nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai nước trong tình hình mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao kết quả Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác biên giới, lãnh thổ trong quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng 12 vừa qua đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Lào thành quan hệ: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”; nhất trí rất cao với phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm rằng, trong bối cảnh hiện nay, nếu hai nước chỉ “hợp tác” thì chưa đủ, hai nước, hai dân tộc cần nâng tầm từ hợp tác lên “gắn kết chiến lược”, nhất là về tầm nhìn phát triển, bao gồm cả tầm nhìn phát triển khu vực biên giới hai nước, không gian, hạ tầng, các hành lang kinh tế, logistics, năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

ndo_br_1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng thống nhất về việc nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, trong đó có công tác biên giới, nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Lào phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ mà Cuộc họp đã thống nhất để đạt các đột phá lớn hơn trong năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Lào trong nhiều hoạt động của công tác biên giới và tin tưởng rằng hai Bộ Ngoại giao, hai nước Việt Nam và Lào sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt được những thành tựu to lớn hơn, hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Trước đó, trong các ngày 25-27/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào. Đoàn đại biểu biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Maythong Thammavongsa, Thứ trưởng Ngoại giao, làm Trưởng đoàn.

ndo_br_2.jpg

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy sâu sắc cũng như trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã đi sâu vào trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào năm 2016 (Hiệp định 2016), Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ 33 trong hai năm 2024-2025 và đề ra phương hướng hợp tác phù hợp với quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.

Hai bên trao đổi, đánh giá tình hình công tác quản lý biên giới trong năm 2025, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới. Trong hai năm 2024-2025, Đoàn Chuyên viên liên hợp biên giới Việt Nam-Lào đã tiến hành 10 cuộc khảo sát thực địa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên khu vực biên giới.

Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt: Công tác quản lý và bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới; quản lý các hoạt động xây dựng công trình trong khu vực biên giới theo đúng Hiệp định năm 2016, đặc biệt là đối với các công trình trong phạm vi 100m tính từ đường biên giới về hai bên; công tác quản lý và phát triển cửa khẩu và đạt được một số kết quả tích cực. Công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở được thực hiện theo đúng các điều ước quốc tế, thỏa thuận song phương liên quan giữa hai nước Việt Nam-Lào, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu biên giới.

ndo_br_5.jpg
Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hai bên đã phối hợp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với các tổ chức, đường dây tội phạm qua biên giới, xuyên quốc gia theo đúng quy định của các điều ước, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam và Lào đã ký kết; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các thỏa thuận liên quan đến thương mại qua biên giới đã thống nhất tại Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ 33; thường xuyên phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến hai văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam-Lào và các thỏa thuận song phương, quy chế liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới.

Tại Cuộc họp, Trưởng đoàn Đại biểu biên giới hai bên đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhận thức chung quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ hợp tác năm 2026 trên các mặt công tác: Quản lý, bảo vệ đường biên giới và mốc quốc giới; quản lý hoạt động xây dựng công trình trong khu vực biên giới, cửa khẩu; quản lý xuất nhập cảnh và qua lại biên giới; duy trì, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội vùng biên giới; thúc đẩy hợp tác thương mại, phát triển giữa hai bên biên giới; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới.

Hai bên thống nhất sẽ khởi động công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm hiệu quả cho việc kiểm tra liên hợp đường biên giới và mốc quốc giới theo quy định của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới ký ngày 16/3/2016 và Hiệp định 2016; tiến hành việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định năm 2016 cho phù hợp với tình hình mới. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ 35 tại Việt Nam trong Quý IV/2026.

Có thể bạn quan tâm