Việc phát hành sẽ được thực hiện thông qua công ty mẹ mới được thành lập mang tên Công ty TNHH Đại chúng Amata Việt Nam (AMATAV).
Tổng giám đốc AMATAV Somhatai cho biết, công ty sẽ niêm yết 139 triệu cổ phiếu với mệnh giá 50 satan (khoảng 350 đồng) nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư Thái-lan để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Hiện tổng số vốn đã góp của các thành viên trong AMATAV hơn 382 triệu baht (khoảng 12,7 triệu USD). Dự kiến sau khi IPO, số vốn này sẽ tăng hơn 460 triệu baht.
Liên doanh Amata Việt Nam được thành lập năm 1994 để phát triển Khu công nghiệp Amata City trên diện tích 700 ha tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phía Thái-lan góp gần 70% tổng vốn. Công ty đang lập kế hoạch đầu tư phát triển một khu công nghiệp mới trên diện tích 1.245 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đánh giá cao đóng góp của Amata - Tập đoàn phát triển khu công nghiệp hàng đầu của Thái-lan và các doanh nghiệp khác của nước này đầu tư vào Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái-lan Ngô Đức Thắng nhấn mạnh, những doanh nghiệp này góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách và mở rộng nền kinh tế. Các doanh nghiệp đầu tư từ nước ngoài luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của chính quyền Trung ương và các địa phương.
Buổi họp báo còn có sự góp mặt của đại diện Hội Hữu nghị Thái -Việt, Hội đồng doanh nghiệp Thái-lan và nhiều hiệp hội, tổ chức xã hội, đoàn thể khác của Thái-lan. Những tổ chức này đã góp sức hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Thái-lan.