Tận dụng lợi thế xuất khẩu trong khu vực RCEP
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có sự tham gia của 15 quốc gia thành viên, gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thủy sản
Có 221 kết quả
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có sự tham gia của 15 quốc gia thành viên, gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Nghị định mới về thủy sản theo hướng phân cấp mạnh, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển bền vững và hội nhập.
Theo kế hoạch, năm 2026, ngành thủy sản phấn đấu đạt tổng sản lượng trên 10 triệu tấn, tăng khoảng 0,6% so với năm 2025. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,75 triệu tấn, giảm 2,1%; nuôi trồng đạt 6,25 triệu tấn, tăng 2,2%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt khoảng 11,5 tỷ USD.
Sáng 7/1, Trung tá Phạm Thanh Nhân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Hào (thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa 1 thuyền viên bị bệnh nặng vào bờ.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 mặc dù bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ cùng dịch tả lợn châu Phi bùng phát trong quý III/2025 nhưng với sự chủ động phòng chống, ứng phó, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, địa phương, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 vẫn ghi nhận kết quả tích cực.
Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long xác định nuôi trồng thủy sản là ngành sản xuất chủ lực trong khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về kinh tế biển. Theo đó, tỉnh phát triển ngành tôm thành ngành công nghiệp hiện đại, hiệu quả trong các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ.
Trong bối cảnh Việt Nam quyết liệt thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên biển năm 2025 đã ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét, cả về quy mô lẫn chất lượng.
Tối 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Sáng 30/12, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản. Thời gian thực hiện chính sách trong năm 2026.
Ngày 27/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chính quyền ngành nông nghiệp-môi trường năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền chống IUU cho hơn 500 ngư dân phường Sa Huỳnh và các tàu cá của ngư dân miền Trung đang neo tại cảng cá.
Trong bối cảnh Biển Đông diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với khai thác thủy sản được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức ngư dân, giảm vi phạm và tạo nền tảng cho phát triển nghề cá bền vững.
Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo sẽ tăng 50% số lượng kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia ngoài EU và tăng 33% các cuộc kiểm toán tại trạm kiểm soát biên giới của quốc gia thành viên.
Chiều tối 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo.
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc, kiên quyết tuyên chiến với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.
Ngày 16/12, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tổ chức “Hội nghị ngành nông sản và thủy sản: Giải pháp trong biến động”, thu hút các chuyên gia đầu ngành và cộng đồng các doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long tham dự.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021-2025, hoạt động khoa học-công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả đáng kể so với giai đoạn 2016-2020.
Nỗ lực khai mở những điểm đến mới, sản phẩm mới đã góp phần quan trọng đưa thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vượt qua những biến động của thị trường thế giới, đạt mức tăng trưởng cao chưa từng có trong năm 2025.
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2025 đạt hơn 64 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ và vượt mức kỷ lục của năm 2024.
“Tuyên chiến” với khai thác thủy sản bất hợp pháp, cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt hành động với nhiều giải pháp nhằm quyết tâm cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển nghề cá bền vững.
Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp với các mặt hàng chính như thủy sản, gạo, trái cây… có nhiều triển vọng tăng trưởng mạnh.
Thời gian qua, việc phát triển các vùng nuôi ngao theo tiêu chuẩn quốc tế ASC đã đưa tỉnh Ninh Bình trở thành điểm sáng của cả nước về mô hình thủy sản xanh, bền vững.
Sản xuất nông nghiệp tháng 11/2025 tập trung vào thu hoạch lúa mùa, gieo trồng cây màu vụ đông và chăm sóc, khôi phục sản xuất và đàn gia súc do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đặc biệt tại các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.
Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, rủi ro thiên tai gia tăng cả trong và ngoài nước, ngành nông nghiệp và môi trường vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng tích cực, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và hướng tới mục tiêu xuất khẩu gần 70 tỷ USD trong năm 2025.
Do ảnh hưởng bão số 15 (Koto), nhiều nhà lồng nuôi hàng nghìn con cá, tôm hùm trên bờ biển gần đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) bị cuốn trôi.
Việt Nam đang tiếp cận Khung toàn cầu Kunming–Montreal nhằm bảo tồn hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp đối tác quốc tế xây dựng kế hoạch hành động ngành thủy sản trên cơ sở tham vấn rộng rãi.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản năm 2025.
Trước yêu cầu cấp bách trong việc gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang đồng loạt vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp mạnh từ đổi mới tuyên truyền đến quản lý, giám sát, xử lý vi phạm.