Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của sáu tháng trong 5 năm qua.
Chiều 11/7, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp cùng Đoàn công tác đã đến doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các tỉnh, thành phố có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư như Hà Nội, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai... đã thu hút phần lớn lượng vốn FDI của cả nước.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam sáu tháng đầu năm 2025 ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện cao nhất của sáu tháng trong 5 năm qua.
Tập trung cải cách hành chính, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa các khu công nghiệp và thúc đẩy quan hệ đối ngoại, tỉnh Bình Dương đang từng bước tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững, tiếp tục là điểm đến tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), đón nhận danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng” và chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025, sáng 9/5, thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng-Thành tựu và khát vọng vươn mình”.
Năm 2025, tỉnh Hải Dương đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 132 nghìn 632 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, Hải Dương đã tập trung thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông.
Bộ Tài chính nhấn mạnh việc Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đón làn sóng đầu tư mới với chiến lược và giải pháp cụ thể. Đặc biệt, việc đón sóng này càng có cơ sở để thực hiện hiệu quả hơn với sự khởi sắc và bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quý I/2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út làm trưởng đoàn. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư và tăng cường kết nối với các đối tác Nhật Bản trong việc thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và giao thương hàng Việt Nam tiêu biểu của Long An.
Sáng 31/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 doanh nghiệp và 1 doanh nghiệp thỏa thuận đầu tư mở rộng dự án với tổng số vốn gần 1,1 tỷ USD.
Không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ba tháng đầu năm 2025, hai tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam và thành phố Hải Phòng tiếp tục thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Sáng 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam". Hội nghị được tổ chức với mục tiêu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy huy động vốn qua hệ thống quỹ đầu tư và khu vực đầu tư nước ngoài, góp phần phát triển nền kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá về các nội dung báo chí phản ánh doanh nghiệp FDI báo lỗ ngày càng tăng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố, tính đến hết tháng 2/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kinh tế 2 tháng đầu năm nay đón nhận khởi đầu tích cực để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hơn 8% cho cả năm, trong đó ghi nhận tăng trưởng hơn 30% trong thu hút FDI (đạt 6,8 tỷ USD) và số lượng khách du lịch quốc tế (gần 4 triệu lượt khách).
Sáng 8/2, tỉnh Nghệ An tổ chức “Ngày hội việc làm giữa người lao động và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đợt 1, năm 2025”. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn lao động đến tìm cơ hội việc làm.
Trong khí thế làm việc phấn khởi đầu Xuân Ất Tỵ, chiều 7/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số vốn hơn 500 triệu USD.
Theo đánh giá của Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), năm 2025 dự kiến có nhiều điểm sáng đối với thị trường lao động với những cơ hội bứt phá, khi kinh tế Việt Nam tiếp tục thể hiện là địa điểm thu hút FDI hấp dẫn hàng đầu khu vực và trên thế giới.
Chiều 17/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 40 do Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã báo cáo Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Điều này thể hiện quyết tâm của tỉnh Thái Bình nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Chiều 13/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh đến dự chung vui, tặng quà người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình).
Nằm trong chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 12/1, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức thăm, trao quà cho người lao động tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong khu Kinh tế Thái Bình).
Tiền lương và mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có sự cải thiện rõ rệt so với năm 2024.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kết thúc năm 2024, nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm ít các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, với GDP ước tăng 7,09% và nhiều kết quả quan trọng được cộng đồng quốc tế và doanh nghiệp đánh giá cao. Qua đó, mở ra kỳ vọng sẽ có sức bật mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm tới.
Liên tục từ năm 2022 đến nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam luôn duy trì con số hơn 20 tỷ USD/năm, cho thấy dòng vốn ngoại tiếp tục đi vào thực chất và ngày càng có nhiều dự án đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ cao.
Đến năm 2030, dự kiến có khoảng 40-50% số tỉnh, thành phố chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% số địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới để từng bước lập kế hoạch xây dựng và thu hút ngành nghề đầu tư.
Tỉnh Bình Dương được tái lập ngày 1/1/1997. Qua 28 năm phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống của tỉnh Sông Bé, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 500 nghìn tỷ đồng, đứng thứ ba cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.
Theo tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, năm 2024 tỉnh Hưng Yên thu hút được 180 dự án đầu tư (109 dự án trong nước và 71 dự án nước ngoài), với tổng vốn đầu tư hơn 61 nghìn tỷ đồng và hơn 1,5 tỷ USD, tăng 135% so với năm 2023.
Ngày 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chào năm mới 2025. 18 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số vốn là 1,8 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư nước ngoài FDI là 1,67 tỷ USD đã được trao trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.
Quan hệ đối tác trong hơn 50 năm qua giữa ASEAN và Nhật Bản đã đem lại nhiều thành quả, nổi bật là trong lĩnh vực kinh tế. Trước những thách thức và cơ hội mới đặt ra, ASEAN và Nhật Bản đang nỗ lực đưa ra lộ trình hợp tác trong tương lai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thông qua "chất xúc tác" là đổi mới, sáng tạo.