Cuộc điều tra do Trung tâm nghiên cứu thanh, thiếu niên Trung Quốc (CYCRC), Viện nghiên cứu thanh niên Nhật Bản, và Viện phát triển thanh niên Hàn Quốc tiến hành trên 5.000 học sinh tiểu học ở Bắc Kinh, Tokyo và Seoul.
Số liệu điều tra cho thấy, 70% học sinh tiểu học ở Bắc Kinh phải “vùi đầu vào sách vở ở nhà” hoặc “làm bài tập về nhà tại trường” sau giờ chính khoá, so với con số 43% ở Tokyo và 34% ở Seoul.
Về lối sống, chưa đến 20% học sinh tiểu học Bắc Kinh được tham gia trại hè hoặc các hoạt động cộng đồng. Cũng chỉ có 20% học sinh tiểu học ở Bắc Kinh có thời gian chơi trò chơi điện tử hoặc xem TV ở nhà, 10% khác được ra đường chơi cùng bạn bè. “Học sinh tiểu học Bắc Kinh ít tham gia các hoạt động thể thao và ít có thời gian vui chơi”, Phó Giám đốc CYCRC Sun Yunxiao, nhận xét.
Điều tra còn cho thấy, hầu hết học sinh tiểu học Bắc Kinh được cha mẹ đưa đi học, chỉ có 9% học sinh đến trường cùng bạn. “Mặc dù học sinh tiểu học ở Bắc Kinh thường phải đi học xa (xa hơn với các bạn đồng lứa ở Tokyo và Seoul), nhưng con số này vẫn thể hiện nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh về sự an toàn của con cái và thói quen bao bọc con cái của họ” - Phó Giám đốc Sun nói. Trong khi đó, chỉ có 3% học sinh tiểu học ở Tokyo và Seoul được cha mẹ đưa đến trường, phần lớn các em còn lại đến trường cùng bạn.