6 tàu cá Quảng Ngãi hoạt động ở Hoàng Sa thoát khỏi vùng nguy hiểm

NDO - Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 27/9, toàn tỉnh còn 329 tàu/4.134 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ để tránh trú bão số 4.
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ để tránh trú bão số 4.

Cụ thể, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, 42 tàu/269 lao động; vùng biển bắc biển Đông, Hoàng Sa, 6 tàu/44 lao động; vùng biển giữa biển Đông, ĐK1, Trường Sa, 208 tàu/3.209 lao động; vùng biển Nam Biển Đông, 70 tàu/597 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, 3 tàu/15 lao động.

Tất cả các tàu, thuyền đang hoạt động trên các vùng biển đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, 6 tàu/44 lao động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, đang di chuyển xuống phía nam thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (hiện tất cả các tàu đều liên lạc được, an toàn).

Qua kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, các công trình chống sạt lở bờ biển Bình Hải (huyện Bình Sơn) và tại thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi đã hoàn thành trên 95% khối lượng và cơ bản hoàn thành điểm dừng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện phòng, chống bão.

Các công trình đang thi công khác chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị đang thi công xác định dừng kỹ thuật, dừng hoạt động thi công trên công trường, tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn trước 10 giờ ngày 27/9.

Đối với các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 126 hồ chứa, trong đó có 23 hồ chứa nước lớn đều bảo đảm an toàn. Riêng hồ thủy điện Đakđrinh mực nước hồ chứa đang ở cao trình 404,92m (82% dung tích).

Hiện, chủ hồ thủy điện Đakđrinh đang vận hành để hạ thấp mực nước để đón lũ theo Lệnh vận hành số 141/PCTTTKCN ngày 26/9 của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi.