Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026
Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao chủ đề Diễn đàn, hoạt động quan trọng triển khai thỏa thuận giữa Lãnh đạo Chính phủ hai nước, phản ánh những yêu cầu đặt ra đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới. Thủ tướng khẳng định hợp tác địa phương là trụ cột rất quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.
Thủ tướng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác, chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển. Các doanh nghiệp Nhật Bản cần nhìn Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ hay địa điểm sản xuất mà còn là trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng bền vững. Với phương châm “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc”, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và nhà đầu tư Nhật Bản, tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện cho hợp tác hiệu quả, thực chất.
* Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành quả nổi bật với sự tin cậy chính trị cao trên tất cả các lĩnh vực. Để thúc đẩy cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng bày tỏ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất thiết thực, thẳng thắn của các vị Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước phát triển thời gian tới.
Lãnh đạo các tỉnh Nara, Kyoto, Shiga, Mie, Gunma, Shizuoka, Yamanashi và Wakayama đã phát biểu, giới thiệu về địa phương, khẳng định hết sức quan tâm hợp tác với Việt Nam. Các đại biểu đã đưa ra các đề xuất cụ thể để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước cũng như giữa các địa phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, hydrogen, du lịch, văn hóa, môi trường, bán dẫn, phát triển nguồn nhân lực,...
* Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2, sáng 6/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã làm việc với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, phía Nhật Bản đã nêu 9 nhóm vấn đề liên quan các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học-công nghệ, bán lẻ; trong đó nhiều vấn đề đã được lãnh đạo Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và được các bộ, ngành tích cực triển khai, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết triệt để.
Chỉ đạo các cơ quan xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung chủ động xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền với lộ trình cụ thể, tinh thần đồng hành, phục vụ, thái độ cầu thị và trách nhiệm cao nhất.
Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng Việt Nam, lựa chọn Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển lâu dài, bền vững và thịnh vượng; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc
Chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.
Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Seongnam có: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác ngoại giao nghị viện giữa Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là phát huy hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước.
* Chiều 6/9, tại Thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Sự kiện do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động, phấn khởi tham dự cuộc gặp mặt và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, chân thành của những người bạn Hàn Quốc dành cho Việt Nam.
Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn của Hàn Quốc, các nhà khoa học, các doanh nghiệp.
Cho rằng, dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp mặt hôm nay, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và các cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học.., sẽ tiếp tục phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc lời chúc sức khỏe cùng những tình cảm ấm áp từ quê hương. Chủ tịch Quốc hội cũng chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.
Đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và bà con trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, đóng góp tích cực cho sở tại cũng như luôn hướng về quê hương, đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô lớn, có vị trí ngày càng quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
* Chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước; tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo một khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các đạo luật nhất là các luật liên quan lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Cảnh báo mưa lớn tại Trung Bộ, Nam Bộ và lũ trên sông Đồng Nai
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (6/9), khu vực Nghệ An, từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Dự báo, ngày và đêm nay (6/9), khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.
Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.
Việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện trong hai giai đoạn, gồm giai đoạn lập quy hoạch và giai đoạn thẩm định quy hoạch.
Trong giai đoạn lập quy hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc là đơn vị tổ chức lấy ý kiến.
Ban Quản lý đồ án quy hoạch sẽ lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch, gồm các phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam và các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.
Ngoài ra, 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng được lấy ý kiến, gồm các phường Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.
Nhộn nhịp Lễ hội Nghinh Ông tại Lâm Đồng
Sáng 6/9, Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du qua các đường phố trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân là lễ hội truyền thống lâu đời của cộng đồng dân tộc Hoa tại Phan Thiết. Lễ hội là dịp để tưởng nhớ, tôn vinh công đức Quan Thánh Đế Quân; đồng thời thể hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng và những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ cộng đồng dân tộc Hoa gìn giữ, trao truyền qua nhiều năm.
Bên cạnh đoàn Nghinh Ông đi qua các đường phố, hàng nghìn người đã đứng hai bên đường xem. Nhiều nhà dân, doanh nghiệp hai bên đường cũng đã làm nghi thức cúng lễ hội. Thông qua các nghi lễ truyền thống, người dân gửi gắm những ước vọng tốt đẹp về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thanh bình, xã hội ấm no, nhà nhà hạnh phúc.
Indonesia: Gần 2.000 người nghi ngộ độc sau khi dùng bữa ăn miễn phí
Gần 2.000 người, phần lớn là học sinh, đã có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm trong tuần này sau khi sử dụng các suất ăn thuộc Chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng miễn phí (MBG) của Chính phủ Indonesia, làm gia tăng lo ngại về an toàn thực phẩm trong bối cảnh chính quyền đang đẩy nhanh việc triển khai chương trình trị giá hàng tỷ USD này trên toàn quốc.
Theo các quan chức Indonesia, các vụ việc xảy ra từ ngày 2-4/9 tại các tỉnh Đông Java, Trung Java, Tây Sumatra, Aceh và Nam Sulawesi, ảnh hưởng khoảng 1.950 học sinh, giáo viên và học sinh các trường nội trú Hồi giáo sau khi sử dụng các suất ăn được cung cấp trong khuôn khổ chương trình MBG.
Vụ việc nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại huyện Rembang, tỉnh Trung Java. Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế huyện Rembang Ali Syofi’i, 752 học sinh và 25 giáo viên của Trường trung học phổ thông số 1 Lasem trên địa bàn huyện đã xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn, nôn và đau bụng sau khi sử dụng các suất ăn do chương trình cung cấp.
Đây là những sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan chương trình MBG kể từ khi được triển khai vào tháng 1/2025. Theo dữ liệu giám sát của Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 2/9, các sự cố liên quan MBG đã ảnh hưởng tới 50.059 người trong 560 vụ việc, xảy ra tại 245 huyện, thành phố thuộc 36 tỉnh.
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua gói cải cách toàn diện khung pháp lý hải quan của khối. Đây được đánh giá là cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong hơn 50 năm qua của ngành hải quan châu Âu nhằm hiện đại hóa hệ thống kiểm soát thương mại, siết chặt quản lý hàng hóa.
Điểm đột phá lớn nhất trong gói cải cách của EU là quy định mới đối với các nền tảng thương mại điện tử ngoài khối, được coi là “nhà nhập khẩu”, khi bán hàng vào thị trường EU. Các nền tảng này phải chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục hải quan và nộp thuế thay vì để người tiêu dùng cuối cùng gánh chịu như trước.
Trách nhiệm pháp lý được quy định nghiêm ngặt hơn khi các nền tảng không tuân thủ có thể bị phạt tới 6% giá trị hàng nhập khẩu hằng năm, bị tước một số đặc quyền hải quan, thậm chí bị hạn chế tiếp cận thị trường 27 quốc gia.
Quy định nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu, đặc biệt là thương mại điện tử, thông qua việc thu thuế hải quan hiệu quả hơn và tăng cường kiểm soát hàng hóa. Để bù đắp chi phí ngày càng tăng liên quan việc giám sát số lượng bưu kiện nhỏ nhập khẩu vào EU qua thương mại điện tử, một khoản phí xử lý bưu kiện nhỏ trên toàn EU sẽ được áp dụng từ ngày 1/11/2026.