ND - Nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 5.459 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam.
Cuộc họp báo công bố quyết định này được Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức sáng qua 31-8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Phát biểu ý kiến tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn nhấn mạnh: Chính sách hình sự của Nhà nước Việt Nam đối với những người phạm tội là nghiêm trị kết hợp khoan hồng, trừng trị kết hợp cải tạo. Hình phạt mà pháp luật hình sự của Nhà nước áp dụng không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn nhằm cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật và quy tắc xử sự trong cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Với truyền thống nhân văn của dân tộc và bản chất nhân đạo của pháp luật Việt Nam, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào, dù họ là người Việt Nam hay mang quốc tịch nước ngoài, nếu đủ điều kiện theo quy định. Ðặc xá còn có tác dụng khuyến khích những người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để có thể hưởng đặc xá, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và nước ngoài, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết, trong số 5.459 người được hưởng đặc xá đợt 2 năm 2009 này, có 794 là nữ; 19 người quốc tịch nước ngoài (2 nữ); 13 người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Những người được đặc xá vẫn phải chấp hành các hình phạt bổ sung mà bản án đã tuyên, như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ... Lần này, tổng số tiền bồi thường dân sự các phạm nhân được đặc xá đã nộp là 58 tỷ đồng Việt Nam, 971 USD, 119 lượng vàng. Trong đó người nộp nhiều nhất là Ðặng Thị Hà ở quận 1 (TP Hồ Chí Minh) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với 16 tỷ đồng và 119 lượng vàng.
Trước băn khoăn của nhiều nhà báo liên quan việc làm sao để những người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết, các phạm nhân đã được dạy nghề trong trại giam và khi trở về, có thể phát huy chính những nghề này để ổn định cuộc sống. Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu các địa phương nơi có người được đặc xá trở về giúp đỡ họ, vận động gia đình và cộng đồng không định kiến, xa lánh, tạo điều kiện để họ yên tâm phấn đấu. Thực tế những năm qua cho thấy, tuy số lượng phạm nhân được đặc xá rất lớn nhưng tình hình an ninh-trật tự vẫn giữ vững, tỷ lệ tái phạm bị xử lý hình sự chỉ có 4%.