433 năm Ngày mất Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sáng 3-1 (28-11 Âm lịch), tại Quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng), diễn ra lễ tưởng niệm 433 năm Ngày mất danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1585 - 2018).

Buổi lễ được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như: lễ mộc dục, rước văn, cáo yết, biểu diễn hoạt cảnh chèo, văn nghệ dân gian..., khắc họa thân thế, sự nghiệp của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và những công lao, đóng góp quan trọng của ông đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Cũng trong dịp này, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: trình diễn chèo, múa rối, trò chơi pháo đất, đua thuyền, trưng bày sách, tư liệu, hiện vật về con người, sự nghiệp danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm...