38 cán bộ hải quan này đã có những hành vi tiêu cực nhũng nhiễu khách hàng và thiếu tinh thần trách nhiệm trong lúc thi hành nhiệm vụ tại các cửa khẩu mà Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vừa công bố.
Hội đồng kỷ luật Cục Hải quan thành phố đã buộc thôi việc hai Kiểm hoá viên: Ngô Thuý Lan, Kiểm hoá viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 2 và Đặng Thị Như Thanh, Kiểm hoá viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV 4.
Tại chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV 1, phê bình và cắt thi đua đối với Chi cục trưởng Võ Thành Bang; hai Chi cục phó: Lương Ngọc Dũng và Huỳnh Hải Việt; Đội trưởng Nguyễn Văn Lâm; các Đội phó Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Trần Hoàng; các công chức Hồ Mỹ Dung (bộ phận đăng ký), Nguyễn Thị Nghĩa (bộ phận viết biên lai) và Nguyễn Hải (giám sát kho).
Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3: Kiểm điểm và cắt thi đua năm 2004 đối với Chi cục trưởng Võ Phú; Chi cục phó Nguyễn Đức Khiêm; hai Đội phó Trần Quang Tuấn và Mai Ngọc Lâm; khiển trách Đội trưởng Lê Xuân Chiến.
Tại Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4: Phê bình, cắt thi đua năm 2004 và chuyển đổi công tác đối với Chi cục trưởng Lê Xuân Hồng, hai Đội trưởng Trần Đức Minh và Đoàn Phi Vân; phê bình và cắt thi đua năm 2004 đối với Chi cục phó Phạm Liệu; các Kiểm hoá viên Lê Thị Minh Chiếu, Phạm Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Phượng và Lê Chí Đức; khiển trách Chi cục phó Đỗ Hữu Toàn, hai đội phó Lương Đức Thuận và Bùi Thanh Sơn; hạ bậc lương kiểm hóa viên Nguyễn Hồ An Giang.
Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật Cục Hải quan thành phố cũng đã buộc thôi việc công chức Hoàng Ngọc Sanh; hạ bậc lương công chức Võ Văn Ba; cảnh cáo hai đội phó Đậu Văn Ngọ và Vương Khởi Hiếu; phê bình và cắt thi đua năm 2004 các công chức: Nguyễn Thành Nam, Huỳnh Hải Ninh, Trần Chung Thủy, Lâm Văn Hữu Nghị và Trần Thị Kim Vân. Số cán bộ, công chức này làm việc tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV2 đã có liên quan đến vụ án tại Cửa hàng miễn thuế mà Bộ Công an đang điều tra.