Ngày 11-10, sau khi kết thúc phiên họp cuối cùng xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) năm 2004, GS. Đỗ Trần Cát, Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết, Hội đồng đã quyết định công nhận chức danh GS, PGS cho 339 người, trong đó có 37 GS và 302 PGS.
Lễ công bố quyết định công nhận chức danh GS, PGS năm 2004 sẽ được tổ chức vào ngày 6-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Được biết, tính từ đợt phong tặng chức danh GS, PGS đầu tiên (năm 1980) đến nay, cả nước đã có 1.131 GS và hơn 4.300 PGS thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học xã hội được công nhận.
Người trẻ nhất được công nhận chức danh GS lần này là PGS Nguyễn Hữu Đức sinh năm 1958, hiện đang giảng dạy tại ĐHQG Hà Nội. GS Ngô Trường Cát cho biết đây là trường hợp đặc cách bởi kết quả công trình nghiên cứu khoa học, giảng dạy của PGS Nguyễn Hữu Đức vượt gấp năm lần so với quy định. Giảng viên Nguyễn Hữu Đức mới được phong học hàm PGS cách đây hai năm trong khi theo quy định thời gian phong chức danh từ PGS lên GS phải mất 3 năm.
Người lớn tuổi nhất được công nhận chức danh GS năm 2004 là GS Nguyễn Trâm, sinh năm 1935, hiện đang giảng dạy tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Số người được công nhận chức danh GS, PGS năm nay giảm nhiều so với con số 460 của năm 2003.
Theo GS Đỗ Trần Cát, số người được công nhận GS, PGS đang có khuynh hướng trẻ hoá. Tuy nhiên, tốc độ trẻ hoá còn chậm bởi trong những năm gần đây người được đào tạo có xu hướng đi vào lĩnh vực khoa học ứng dụng ngày càng tăng thay vì đi sâu vào nghiên cứu khoa học cơ bản. Bên cạnh đó một số lượng đáng kể những người trẻ tuổi, có năng lực nước ngoài du học không trở về nước.
GS Đỗ Trần Cát cho biết trong năm tới việc xét công nhận chức danh GS, PGS sẽ có thể có thay đổi. Nghị định sửa đổi về xét công nhận chức danh GS, PGS đang được HĐCDGSNN soạn thảo và sẽ được đưa ra thảo luận rộng rãi tại cuộc hội thảo toàn quốc vào cuối tháng 11 tới và sau đó sẽ trình Chính phủ phê duyệt. Theo đó HĐCDGSNN sẽ không trực tiếp công nhận chức danh GS, PGS như hiện nay mà chỉ công nhận những ứng cử viên có đủ điều kiện được bổ nhiệm vào những chức danh này. Dựa vào danh sách, các cơ sở đào tạo được quyền lựa chọn và bổ nhiệm những người phù hợp với điều kiện của cơ sở.