Hành vi phạm tội của các bị cáo theo cáo trạng truy tố như sau:
Ngày 19-2, Nông Văn Sơn (SN 1991, trú tại thôn Suối Ngang I, Hòa Thắng, Hữu Lũng) và Đào Văn Nghị (SN 1989, trú tại thôn Đất Đỏ, Hòa Thắng, Hữu Lũng); đã lừa Nông Thị Thủy, SN 1994 và cháu Hoàng Thị Hoa, SN 1997 (cả hai cháu đều trú tại thôn Gốc Gạo, Tân Thành, Hữu Lũng), sang thị trấn Ái Điểm, Ninh Minh, Quảng Tây, (Trung Quốc) bán cho Mạc Thị Mai (SN 1970, trú tại thôn Bản Kiềng I, Châu Bính, Quỳnh Châu, Nghệ An), để lấy 20.000 nhân dân tệ, đổi được 66 triệu 800 nghìn VNĐ chia nhau.
Sau đó, Mai bán Thủy và Hoa cho các đối tượng khác thu lợi bất chính.
Đến ngày 10- 4, cháu Hoàng Thị Hoa được Công an Trung Quốc giải cứu đưa về Việt Nam và ngày 14-4, đã viết đơn tố cáo hành vi phạm tội Nông Văn Sơn và đồng bọn, với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày bị lừa bán, cháu Hoa 15 tuổi, 11 tháng, 14 ngày.
Trong vụ án này, Mạc Thị Mai giữ vai trò chính vì là người chủ mưu, khởi xướng, lôi kéo đồng bọn và trực tiếp thực hiện tội phạm ở bên Trung Quốc (do Mạc Thị Mai đang làm ăn buôn bán tại thị trấn Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc). Nông Văn Sơn và Đào Văn Nghị là đồng phạm với vai trò trực tiếp thực hiện tội phạm.
Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mạc Thị Mai 13 năm tù; Nông Văn Sơn 10 năm tù, Đào Văn Nghị, tám năm tù, tổng hình phạt của ba bị cáo là 31 năm tù giam.
Ngoài buôn bán các bị hại trong vụ án, những bị cáo trên còn lừa bán nhiều người khác sang Trung Quốc. Đã có một số nạn nhân may mắn trở về và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo.
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, hoàn tất hồ sơ để tiếp tục đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.