25 bác sĩ đến Lai Châu cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo

NDĐT - Sáng 25-2, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo điều hai trực thăng đưa bác sĩ giỏi cùng trang thiết bị và máu lên cấp cứu nạn nhân bị thương nặng trong vụ sập cầu Chu Va (Tam Đường, Lai Châu). 25 bác sĩ của hai bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai đã được điều động lên Lai Châu hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn sập cầu treo.

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lai Châu. (Ảnh: VŨ LÂM)
Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lai Châu. (Ảnh: VŨ LÂM)

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử năm kíp với 14 bác sĩ thuộc các chuyên ngành: tim mạch, chấn thương, tiêu hoá, gan mật, gây mê hồi sức... và đầy đủ thuốc, trang thiết bị để có thể thực hiện ngay các ca phẫu thuật. Dẫn đầu đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức lên Lai Châu hỗ trợ vụ sập cầu là PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh viện Bạch Mai cũng cử 11 bác sĩ, kỹ thuật viên thuộc các chuyên ngành: gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, huyết học- truyền máu, chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa... cùng thuốc, máu, huyết tương, vật tư y tế và máy siêu âm. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, hiện bệnh viện tỉnh và huyện không đủ phương tiện, máu và bác sĩ tay nghề cao để có thể cứu chữa tốt nhất cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Hùng, vụ sập cầu tuy không lớn nhưng xảy ra tại nơi có địa hình hiểm trở cũng là một khó khăn đối với các bác sĩ.

“Những gì làm được tại chỗ chúng tôi sẽ làm, nếu không được chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để có điều kiện kỹ thuật tốt nhất”, BS Hùng nói.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, bệnh viện đã mổ cấp cứu 12 ca chấn thương sọ não, còn hơn 10 ca gãy xương tay, đùi, cột sống, dập phổi, gan đang cần được phẫu thuật ngay trong đêm. Việc các bệnh viện tuyến cuối tăng cường cán bộ sẽ hỗ trợ kịp thời cho Bệnh viện tỉnh Lai Châu cấp cứu, điều trị cho những nạn nhân trong vụ sập cầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Bộ Y tế sẽ nỗ lực, chung tay cùng với Sở Y tế Lai Châu và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lai Châu cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân, hướng về người bệnh, sẵn sàng mọi phương án để cấp cứu người bệnh. Bộ trưởng cũng đã chuyển lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân vụ tai nạn sập cầu thảm khốc này.

Trước đó, sáng ngày 24-2, khi đoàn đưa tang đi qua cây cầu treo từ bản Chu Va 8 sang bản Chu Va 6, mới đưa vào sử dụng từ tháng 12-2012, thì bất ngờ cầu bị đứt dây cáp do dòng người đi quá nặng, làm cho cả quan tài cùng đoàn người đưa đám rơi xuống lòng suối cạn toàn đá. Vụ tai nạn khiến tám người thiệt mạng, còn lại 36 người đang trong tình trạng nguy kịch vì đa chấn thương như: dập gan, thận, lá lách, gãy xương đùi, vỡ hộp sọ...

Có thể bạn quan tâm