Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn thăm và tặng quà công nhân lao động

Công đoàn Công ty Ðiện lực Lạng Sơn vừa tổ chức thăm và tặng quà công nhân, lao động tại ba đơn vị gồm: Ðiện lực Văn Quan, Ðiện lực Bình Gia và Ðiện lực Bắc Sơn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00

Tại các đơn vị, lãnh đạo Công đoàn Công ty ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, tình hình sức khỏe, công tác của công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động; thăm hỏi tình hình hoạt động, công tác chăm lo đời sống người lao động của từng đơn vị, đồng thời, tặng ba suất quà cho ba đơn vị, tặng 12 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn công tác tại các đơn vị.

Hơn 85 tỷ đồng cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, thực hiện Quyết định số 31/2007/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng đã giải ngân hơn 85 tỷ đồng cho gần 1.200 lượt hộ vay, nâng tổng dư nợ của chương trình lên hơn 717 tỷ đồng, tăng gần 18 tỷ đồng so với năm 2023. Ðây là một trong bốn chương trình có dư nợ cao nhất trong các chương trình do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ quản lý, chiếm 11,56%/tổng dư nợ. Nguồn vốn chính sách đã được giải ngân kịp thời, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn và được các hộ chủ yếu đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển dịch vụ.

Hà Giang tăng cường bảo vệ rừng có nguy cơ cháy cao

Theo rà soát, tỉnh Hà Giang có 320 ha rừng thuộc 119 xã có nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm. Do đó, các địa phương đang tăng cường triển khai biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Các huyện, thành phố đã bố trí nhân lực, vật lực để ngăn chặn, xử lý kịp thời cháy rừng, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng. Cụ thể là: Tổ chức lực lượng ứng trực, canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; sẵn sàng phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống cháy rừng; duy trì hơn 2.000 tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy rừng ở các thôn, bản với 18.000 thành viên, hoạt động trên nguyên tắc phòng cháy là chính, chữa cháy kịp thời và triệt để; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống cháy rừng.

Tuyên Quang ứng dụng thành công kỹ thuật cho nhãn ra quả trái vụ

Theo thông tin từ Trường đại học Tân Trào, cán bộ Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp lần đầu tiên ứng dụng thành công kỹ thuật xử lý cho cây nhãn ra quả trái vụ tại thôn 9, xã Thái Bình (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Các cán bộ đã nghiên cứu ảnh hưởng của kali clorat (KClO3) - một hợp chất hóa học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực từ phòng thí nghiệm đến nông nghiệp và các ngành công nghiệp sản xuất và phân hữu cơ để tác động vào bộ rễ của cây nhãn thông qua hoạt động tưới và bón. Kết quả sau sáu tháng thực hiện, những cây nhãn được ứng dụng kỹ thuật phát triển khỏe mạnh, ra hoa từ tháng 11-12 trong năm, tỷ lệ đậu quả đạt 60-70%; mẫu mã quả đẹp, độ ngọt cao tương đương với nhãn thời điểm chính vụ.

Lào Cai tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mới đây, tại sân quảng trường Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tỉnh năm 2024. Tham dự hội thi có 117 vận động viên, huấn luyện viên của chín đội "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" đạt thành tích cao nhất trong hội thi cấp huyện, đại diện cho 499 tổ liên gia trên địa bàn tỉnh. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản; thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26% so với cùng kỳ năm trước

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, do các doanh nghiệp phục hồi và đi vào hoạt động ổn định nên giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 5/2024 ước đạt hơn 60,7 nghìn tỷ đồng, cộng dồn 5 tháng ước đạt hơn 266 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 40,1% so với kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước 5 tháng ước đạt 4.901 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 26.969 tỷ đồng.