Tin vắn

Châu chấu tre phát sinh, gây hại tại 11 tỉnh
0:00 / 0:00
0:00

Hiện nay, châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11/16 tỉnh ở phía bắc. Trong tổng diện tích hơn 1.000 ha bị hại do châu chấu, riêng Phú Thọ có gần 40 ha. Theo dự báo trong 10-20 ngày tới, châu chấu non trưởng thành, có cánh bay thành đàn, di chuyển nhanh nên rất khó phòng trừ và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên nhiều loại cây trồng, nếu không phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời.

Ðể chủ động phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ điều tra phát hiện sớm các ổ châu chấu trên địa bàn và tổ chức phun thuốc trừ ngay khi châu chấu còn non; theo dõi chặt chẽ thời gian phát sinh châu chấu tre, phạm vi gây hại, hướng di chuyển, các điểm châu chấu co cụm... để chủ động phòng trừ, không để bùng phát trên diện rộng.

Gần 80 tỷ đồng hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ðại Từ (tỉnh Thái Nguyên) luôn được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. Giai đoạn 2021-2025, từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ðại Từ triển khai 7/10 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Trong công tác giảm nghèo, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, huyện tuyên truyền, vận động người dân chủ động vươn lên phát triển kinh tế. Nhờ đó, hai năm qua, số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giảm 998 hộ, tương đương 8,38%.

Học viện Quốc phòng bàn giao Nhà tình nghĩa

Mới đây, Học viện Quốc phòng phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mường Khương tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lý Xuân Phà ở thôn Lao Chải, xã Tả Gia Khâu và gia đình ông Tráng Seo Chẩn ở thôn Sả Chải, xã Pha Long. Cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ xây nhà cấp bốn.

Tin vắn ảnh 1

Bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tráng Seo Chẩn ở thôn Sả Chải, xã Pha Long. (Ảnh Kim Huệ)

Trong đó, nhà cấp bốn của gia đình ông Tráng Seo Chẩn có diện tích xây dựng 80 m2, kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng (Học viện Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại là kinh phí do gia đình tiết kiệm được và vay ngân hàng, nhân dân trong thôn hỗ trợ ngày công). Nhà cấp bốn của gia đình ông Lý Xuân Phà có diện tích 70 m2, kinh phí xây dựng khoảng 325 triệu đồng, trong đó Học viện Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng...

Quy định khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại hai dự án ở thành phố Bắc Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 548 và Quyết định số 549 về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu phía tây thuộc khu số 1, số 3 thuộc phân khu số 4 và dự án khu phía đông thuộc khu số 1, số 3 thuộc phân khu số 4, thành phố Bắc Giang. Theo Quyết định số 548/QÐ-UBND, khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở gồm 231 lô đất ở thuộc dự án khu phía tây thuộc khu số 1, số 3 thuộc phân khu số 4.

Ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm quy định an toàn giao thông

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn, trong hai tuần sau khi nghỉ hè năm 2024, toàn tỉnh đã có 344 học sinh, thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản và xử lý, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 65 trường hợp, trong đó các trường hợp bị xử lý thường mắc các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm hoặc có mũ bảo hiểm nhưng không đội khi điều khiển phương tiện; điều khiển xe máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi; phóng nhanh, lạng lách...

Tin vắn ảnh 2

Lực lượng cảnh sát giao thông-trật tự thành phố Lạng Sơn lập biên bản học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông. (Ảnh Hoàng Cường)

Riêng tại thành phố Lạng Sơn, chỉ sau hai tuần nghỉ hè, thành phố đã có 34 trường hợp bị lập biên bản xử lý, tăng 12 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, với các lỗi chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định...

Tuyên Quang và Kon Tum kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm

Vừa qua, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang và Sở Công thương tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa hai tỉnh năm 2024. Hội nghị tập trung bốn nội dung chính gồm: Tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu và sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Kon Tum; thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đại biểu tham dự hội nghị; tổ chức ký kết giữa các doanh nghiệp cung ứng, cơ sở sản xuất của hai tỉnh. Hội nghị trưng bày, giới thiệu 200 sản phẩm là đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã của Tuyên Quang và Kon Tum tham gia. Tại hội nghị Các doanh nghiệp, hợp tác xã của hai tỉnh đã ký 20 biên bản hợp tác tiêu thụ sản phẩm.