Chiều 10/3, tại Tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh phối hợp Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Viesta tổ chức chấm vòng sơ khảo Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt Đại sứ xanh quốc gia 2025-2026”.
Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm những gương mặt thiếu nhi tiêu biểu truyền cảm hứng về lối sống xanh, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt Đại sứ xanh quốc gia” thuộc Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia”, được tổ chức thường niên dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên phạm vi cả nước. Chương trình nhận được sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 34 tỉnh, thành phố, giao cho các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tại các trường học.
Sau thời gian phát động trên toàn quốc, ban tổ chức đã nhận được 1.890 bài dự thi đến từ ba miền bắc, trung, nam. Qua bước sàng lọc ban đầu, 1.000 tác phẩm đủ điều kiện được đưa vào chấm sơ khảo; trong đó 800 bài đạt yêu cầu kỹ thuật, 200 bài được cân nhắc và 890 bài không đạt tiêu chuẩn.
Tiến sĩ, nhà văn Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trưởng ban giám khảo cho biết, cuộc thi không chỉ đánh giá khả năng mỹ thuật mà còn hướng tới việc tìm kiếm những gương mặt thiếu nhi có tư duy đúng về môi trường và khả năng truyền cảm hứng.
“Mục tiêu của chương trình là tìm ra những ‘Đại sứ xanh’ có khả năng lan tỏa thông điệp sống xanh, nghĩ xanh và hành động xanh vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững”, Tiến sĩ, nhà văn Trần Văn Miều nhấn mạnh.
Theo ban tổ chức, tại vòng chung khảo, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia phần thuyết trình về ý tưởng và thông điệp môi trường của tác phẩm, qua đó thể hiện hiểu biết, trải nghiệm thực tế cũng như khả năng truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường. Các tiêu chí đánh giá bao gồm nội dung hiểu biết về môi trường, khả năng truyền cảm hứng, trải nghiệm cá nhân, kỹ năng trình bày và phần ứng xử, phản biện.
Tại vòng chung kết, 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham gia các thử thách thực tế. Kết quả chung cuộc được tính trên cơ sở tổng hợp nhiều tiêu chí, gồm 40% điểm tranh, 40% điểm thuyết trình và 20% điểm ứng xử và thử thách thực tế, nhằm tìm ra những gương mặt xứng đáng với vai trò “Đại sứ xanh quốc gia”.
Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức cho học sinh về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường; đồng thời khuyến khích các em hình thành thói quen sống xanh, có những hành động tích cực đối với môi trường ngay từ lứa tuổi học đường. Đây cũng là sân chơi bổ ích để học sinh thể hiện sự sáng tạo, bày tỏ tình yêu thiên nhiên và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới cộng đồng.