11 bị cáo trong vụ cháy tại ITC bị đề nghị mức án từ ba đến 12 năm tù

Sáng 2-6, phiên tòa xét xử vụ cháy tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC, đã kết thúc phần xét hỏi. Đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức án từ ba năm đến 12 năm tù cho 11 bị cáo.

Cụ thể mức án đề nghị cho nhóm bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là : Chung Thị Mỹ Lệ (nguyên Giám đốc ITC) từ 5 đến 7 năm tù; Nguyễn Trọng Cường (Trưởng ban quản lý vũ trường tại ITC) từ 8 đến 10 năm tù; Lê Ngọc Thủy (Phó ban quản lý vũ trường) từ 5 đến 7 năm tù; Lưu Nhật Tuấn (quản lý vũ trường) từ 6 đến 8 năm tù; Lê Hồng Thăng (đội trưởng đội bảo vệ ITC) từ 4 đến 5 năm tù; Huỳnh Quý (nhân viên kỹ thuật ánh sáng vũ trường Blue) từ 4 đến 5 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy": Nguyễn Văn Phương (chủ vũ trường Blue) từ 10 đến 12 năm tù; Lâm Nghĩa Hòa (chủ tiệm sắt Thông Nam) từ 8 đến 10 năm tù; Phan Viết Thanh (thợ hàn) từ 3 đến 5 năm tù; Nguyễn Phú Tín (thợ hàn) từ 3 đến 5 năm tù; Huỳnh Quang (nhân viên ánh sáng vũ trường Blue) từ 3 đến 5 năm tù.

Viện Kiểm sát cho rằng vụ cháy xuất phát từ hành vi thiếu trách nhiệm của 11 bị cáo, trong đó những người có chức vụ quyền hạn đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho việc vi phạm an toàn về phòng cháy, chữa cháy dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Đến dự phiên tòa có đông đảo đại diện nạn nhân bị chết, đại diện người bị thương trong vụ cháy ITC và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử buộc 11 bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại theo mức độ lỗi của từng bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bác yêu cầu của Công ty bảo hiểm TP Hồ Chí Minh (Bảo Minh) đòi ITC bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng đã trả cho công ty được bảo hiểm là Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ AIA. Viện Kiểm sát cho rằng đây là thỏa thuận hợp đồng giữa các bên, Bảo Minh có quyền khởi kiện ở tòa dân sự để giải quyết trong một vụ án khác.