Hai năm qua, BV Chợ Rẫy đã thực hiện liệu pháp ghép tế bào gốc máu ngoại vi tự thân cho các bệnh nhân với hai nhóm bệnh lý đa u tủy (bệnh Kahler) và ung thư hạch. Kết quả hơn 14 ca ghép cho người bệnh đa u tủy và hai ca ghép cho bệnh nhân ung thư hạch cho thấy 100% lui bệnh sau ghép. Sau khi được ghép tế bào gốc, tất cả các người bệnh đều có chất lượng sống tốt, khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân và tham gia lao động, không phải sử dụng thuốc điều trị lâu dài.
PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy cho biết: “Chỉ riêng Khoa Huyết học của BV hằng năm đã tiếp nhận khoảng 100 ca đa u tủy và 200 ca ung thư hạch. Hầu hết các bệnh nhân đã từng được điều trị bằng các biện pháp phổ biến như hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích… nhưng tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn chỉ đạt 60-70%. Trong khi đó, với việc ghép tế bào gốc máu ngoại vi thành công, người bệnh có thể đạt lui bệnh hoàn toàn, sau năm năm lên đến 80-90%”.
Được biết, chi phí thực hiện ghép tế bào gốc tại BV Chợ Rẫy chỉ bằng từ 25%-50% so với các nước trong khu vực.