100 năm hình thành và phát triển huyện Đại Từ

NDO - Sáng 29/7, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành, phát triển (1/8/1922-1/8/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Huyện Đại Từ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Huyện Đại Từ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

100 năm trước, huyện Đại Từ chính thức hình thành sau khi sát nhập với châu Văn Lãng ở phía bắc của huyện hiện nay. Trong quá trình hình thành và phát triển, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chiến đấu, chiến thắng quân thù, hăng hái phát triển kinh tế.

Đến nay, 100% xã có điện lưới quốc gia, có đường ô-tô đến trung tâm; các tuyến giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống trường học, trạm y tế, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng, 23/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Đại Từ trở thành đô thị xanh, vùng kinh tế nông nghiệp, du lịch hàng đầu của tỉnh, những năm qua, huyện đã đầu tư mạnh để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, phát triển đô thị.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Đại Từ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực xây dựng địa phương phát triển nhanh hơn, bền vững, ngày càng giàu đẹp.