10% quần thể rùa lưỡi cày trong … một chiếc túi

NDĐT - Một công dân Thái Lan đã bị bắt giữ tại Bangkok khi đang mang một chiếc túi đựng 54 cá thể rùa lưỡi cày trong khi quần thể của loài này trong tự nhiên ước tính chỉ còn khoảng 400 con.

Các cá thể rùa sao bị phát hiện tại sân bay Suvarnabhumi.
Các cá thể rùa sao bị phát hiện tại sân bay Suvarnabhumi.

Vào ngày 15-3, cơ quan chức năng Thái Lan đã thẩm vấn O. Visarnkol, một công dân 38 tuổi, người mang một chiếc túi đựng 54 cá thể rùa lưỡi cày (Astrochelys yniphora) và 21 cá thể rùa phóng xạ (Astrochelys radiata) tại sân bay Suvarnabhumi, thủ đô Bangkok.

Trước khi bị thẩm vấn, người đàn ông này được bảo lãnh tại ngoại. Chiếc túi được đăng ký dưới tên của một phụ nữ người Madagascar, Clara Rahantamalala, đi du lịch từ Madagascar tới Bangkok, ngay lập tức cũng bị thẩm vấn.

Chỉ tồn tại trong tự nhiên ở Madagascar, cả hai loài rùa trên đều thuộc Phụ lục I CITES (nghiêm cấm khai thác, buôn bán vì mục đích thương mại) nhưng đang trở thành mục tiêu săn đuổi và tìm kiếm của thị trường đen do mức độ quý hiếm và vẻ đẹp của chúng.

Chris Shepherd, đại diện của tổ chức Traffic khẳng định: “Những kẻ tội phạm đã gián tiếp triệt tiêu hơn 10% quần thể rùa lưỡi cày ngoài tự nhiên”. Chris cũng ước đoán với quần thể chỉ còn chừng 400 cá thể ngoài tự nhiên, 54 cá thể rùa lưỡi cày bị phát hiện ở sân bay Suvarnabhumi đã chiếm 13% quần thể trên toàn thế giới.

Shepherd cho biết Traffic rất ủng hộ các cơ quan thực thi điều tra hai đối tượng trên và xem đó là bài học cho những kẻ buôn lậu. Shepherd cũng bày tỏ: “Cho tại ngoại những kẻ buôn lậu sẽ không phải là một chiến lược hữu hiệu nhằm ngăn chặn và giảm nạn buôn bán các loài hoang dã”.

Trong khi đó, do bị tàn phá sinh cảnh, bị săn bắt làm vật nuôi làm cảnh, quần thể rùa phóng xạ đã suy giảm nhanh chóng. Các nhà khoa học khẳng định nếu không thực hiện ngay công tác bảo tồn, rùa phóng xạ sẽ nhanh chóng tuyệt chủng vào giữa thế kỷ này.

May mắn cho các cá thể rùa trên là chúng vẫn sống sót và phát triển tốt khi bị phát hiện và bắt giữ trong chiếc túi trên. Shepherd cho biết các cơ quan chức năng Thái Lan đã đưa các cá thể rùa trên vào Trung tâm cứu hộ Bang Pra Breeding Center ở tỉnh Chonburi và hy vọng chúng sẽ sớm được trở về quê hương (Madagascar).

“Nếu phải ở Thái Lan lâu, nơi khí hậu và các điều kiện khác không giống với Madagascar, khả năng tử vong của các ca thể rùa này rất cao. Hơn nữa, các chuyên gia ở Madagascar đã sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc chúng”, Shepherd nói. Ông nhấn mạnh: “Do quần thể còn rất ít ở Madagascar, các cá thể rùa này rất quan trọng đối với sự tồn tại của loài trong tự nhiên”.

Tháng trước, một cuộc trận đấu bóng đá và đấu giá nghệ thuật đã được tổ chức nhằm quyên tiền cho việc bảo tồn rùa lưỡi cày do tầm quan trọng của loài này trong tự nhiên.

Shepherd cho biết, trong khi các nỗ lực bảo tồn đang được thực hiện trên toàn cầu, trong đó có Madagascar thì “có một số quốc gia đóng vai trò là nước trung chuyển và tiêu thụ như Thái Lan, Malaysia và Indonesia”.

Rùa lưỡi cày đang được bảo vệ tại Madagascar.

Có thể bạn quan tâm