Có mặt trong lực lượng phòng chống ma túy từ những năm 1998, chàng công an trẻ tuổi Vi Tiến Cường, công tác tại Phòng PC17, Công an tỉnh Sơn La, luôn sát cánh cùng đồng đội ở các vụ án trọng điểm, tham gia hầu hết những địa điểm đánh án nóng nhất và đã ba lần bị thương. Gần đây nhất, khi làm nhiệm vụ truy bắt một băng nhóm buôn "hàng trắng", trong lúc vật lộn với đối tượng Sùng A Chua, anh đã bị tên này dùng dao đâm trọng thương. Dù vậy, anh vẫn gắng hết sức mình ghì chặt không cho đối tượng thoát thân.
Gương mặt trẻ Nguyễn Xuân Nghiêm, trợ lý tác huấn-Trung đoàn bộ binh 1-Sư đoàn dự bị động viên-Binh đoàn 16-Bộ Quốc phòng đã tạo được nhiều tình cảm sâu đậm với người dân xã Yarvê, huyện Ea Súp, Ðác Lắc. Trong cơn bão số hai vào tháng 8-2007 vừa qua, chàng trai 26 tuổi này đã dũng cảm, vật lộn trong lũ dữ cứu sống 42 người dân và vận chuyển tài sản của hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn.
Sinh năm 1972, Tống Quốc Trường hiện là Tổng giám đốc Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trường được đánh giá là có nhiều đột phá trong công việc, góp phần tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 3.000 tỷ đồng, tạo đà cho doanh nghiệp hoàn thành tốt vai trò là một định chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí; thực hiện thành công việc cổ phần hóa và chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí.
Một gương mặt đáng chú ý khác là anh Trương Ngọc Linh, Phó Giám đốc Công ty than Hà Lầm (Quảng Ninh). Anh đã đề xuất phương án di chuyển cửa lò thông gió, góp phần bảo đảm an toàn cho các đường lò; đề xuất và chỉ đạo chống xén, đổ bê-tông lò ngầm thông gió, thiết kế thi công đào lò chuẩn mức tăng diện khai thác than... làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.
Phạm Minh Tuấn là thành viên trẻ nhất của nhóm nghiên cứu sản xuất chủng giống H5N1 (Phòng Vi sinh vật học phân tử - Viện Công nghệ sinh học). Năm 2005, dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát, có nguy cơ lan rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiệm vụ cấp bách của Viện Sinh học là phải nghiên cứu sản xuất chủng giống virus cúm gia cầm H5N1 sử dụng cho tạo vắc-xin cúm gia cầm. Công việc đầu tiên của Tuấn là hằng ngày ra sân bay nhận chủng giống được chuyển về từ bên Anh. Trách nhiệm càng nặng nề hơn, khi chủng giống chỉ có một liều, nếu hỏng không có cái thứ hai. Cũng may, chủng giống đã được đưa về phòng thí nghiệm an toàn. Suốt mấy tháng trời cả nhóm làm việc không ngày nghỉ, không phân biệt ngày đêm. "Ðiều kiện nuôi virus rất phức tạp, có một quy trình nghiêm ngặt. Chỉ sơ sẩy một chút, sẽ không có cơ hội làm lại, thành quả cố gắng coi như đổ xuống sông, xuống biển. " - Tuấn kể. Nhà sinh học 26 tuổi còn được đánh giá cao khi tham gia thực hiện một số đề tài cấp nhà nước và cấp bộ như: Ðề tài Nghiên cứu thiết kế tách dòng, biểu hiện gen mã hóa cho protein màng của virus SD/SXHD, nghiên cứu sản xuất chủng giống virus cúm H5N1 sử dụng tạo vắc-xin cúm gia cầm...
Buổi lễ kỷ niệm Ngày thành lập Ðoàn tại Bệnh viện Chợ Rẫy vừa qua cũng là thời điểm phát động phong trào mang tên: "Nụ cười y tế". Chủ nhân của ý tưởng này là bác sĩ Nguyễn Trí Thức, Bí thư Ðoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ý tưởng của anh xuất phát từ việc dư luận phàn nàn về phong cách giao tiếp của bác sĩ đối với bệnh nhân.
Tại buổi phát động, anh đã liệt kê ra tất cả 113 kiểu cười cho các đoàn viên tham khảo để có thể thay đổi hình ảnh của mình đối với người bệnh. Người thanh niên trẻ tuổi này còn là chủ nhân của nhiều ý tưởng sáng tạo lồng ghép các nội dung giáo dục, vui chơi trong bệnh viện, tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện và xây dựng Ngân hàng máu sống thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.Cùng các chuyên gia, bác sĩ tại khoa Tim mạch, anh thực hiện nghiên cứu kéo dài về biến chứng sớm và muộn trên bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tạm thời và vĩnh viễn tại bệnh viện suốt từ năm 2000 đến 2006. Trong máy tạo nhịp tim có hai loại là tạm thời và vĩnh viễn được đặt vào cơ thể bệnh nhân sẽ gây những biến chứng có thể dẫn tới tử vong như: rối loạn nhịp tim, xúc dây điện cực, nhiễm trùng... Sau sáu năm miệt mài nghiên cứu, Thức đã thống kê những biến chứng nào hay gặp nhiều nhất, kiên trì tìm nguyên nhân để tránh đến mức cao nhất biến chứng cho bệnh nhân. Từ nghiên cứu này, người cán bộ đoàn, bác sĩ đã cứu sống được nhiều người bệnh...
Ðặc biệt, trong số những gương mặt được tuyên dương lần này có những gương mặt tuổi đời còn rất trẻ và có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ðó là Giang Thiên Phú, sinh viên năm thứ nhất Trung tâm Ðào tạo lập trình viên quốc tế APTECH. Chàng trai sinh năm 1989 này đã nhiều lần đoạt giải sáng tạo về robot, xuồng máy điều khiển từ xa, lập trang web Sangtaotre.org, ba lần đoạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Năm 2003, với con "robot bốc xi-măng" mang tham dự cuộc thi Nhà khoa học trẻ tương lai, Phú đã giành giải sáng tạo nhất. Từ đó đến nay, tham gia các cuộc thi Phú đều có tên trong danh sách nhận giải thưởng... Ba năm liên tiếp, từ 2004 đến 2007, Phú đã đoạt hai giải nhất và một giải ba cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" với các sản phẩm: "Máy vệ sinh chuồng gà"; "Kính hiển vi thông minh làm từ webcam" và "Máy bay chạy bằng động cơ đốt trong điều khiển từ xa". Không chỉ đoạt giải trong nước, Phú còn nhận được giải thưởng của WIPO (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới)...
Cùng ở tuổi 19, chàng sinh viên ÐH Bách khoa Ðà Nẵng Bùi Ðức Thắng đã khiến nhiều bạn trẻ cùng trang lứa phải ngưỡng mộ khi nắm trong tay những thành tích đáng nể: Huy chương bạc Olympic vật lý châu Á, Huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế.
So với nhiều năm trước, những gương mặt được bình chọn lần này, bên cạnh nhiều gương mặt trẻ xuất sắc trong học tập, kinh doanh, đấu tranh phòng chống tội phạm, số lượng gương mặt trẻ tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học cũng đã được tăng lên. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, trong lễ tuyên dương mười gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2007 đã nhận xét: "Mười gương mặt trẻ được tuyên dương đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình để xứng đáng nhận được danh hiệu ấy. Các bạn đại diện cho thế hệ trẻ đầy tài năng của đất nước hôm nay góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế".
| 10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2007 được nhận giải thưởng do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ bầu chọn gồm: Bùi Ðức Thắng (ÐH Bách khoa Ðà Nẵng); Nguyễn Xuân Nghiêm (Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng); Vi Tiến Cường (Công an tỉnh Sơn La); Tống Quốc Trường (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Hoàng Anh Tiến (Trường ÐH Y khoa Huế); Phạm Minh Tuấn (Viện Công nghệ sinh học); Giang Thiên Phú (Trường Quốc tế APTEC, Hà Nội); Trương Ngọc Linh (Công ty Than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh); Trương Thanh Hằng (vận động viên điền kinh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Trí Thức (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh). |