Nhà hát mới được thiết kế xây dựng ngay trong khuôn viên khách sạn resort Venetian Macao ở Macao, Trung Quốc. Chương trình nghệ thuật đặc sắc này vừa được bắt đầu biểu diễn cách đây một ngày, đúng dịp khánh thành tổ hợp khách sạn mới mang tên Four Seasons.
Khám phá nhà hát dành riêng cho ZAIA
Tên của chương trình ZAIA bắt nguồn từ tên Hy Lạp nghĩa là "cuộc sống". ZAIA là câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu vừa thân quen mà xa lạ của một thiếu nữ để tự khám phá những hành tinh, vì sao, không gian vũ trụ và sự vô tận. Cô du ngoạn, bắt gặp những vẻ đẹp ấy và cảm nhận sự thú vị của những sinh vật ngoài thế giới. Tất cả được bọc trong những chiếc “áo giáp” dị thường. Cô gái trẻ đem vẻ đẹp ấy, thú vị ấy chia sẻ với mọi người trên trái đất.
ZAIA là chương trình biểu diễn lần đầu tiên tập trung vào các vũ điệu, động tác uốn dẻo và nghệ thuật nhào lộn trên không, bay vút lên cao thể hiện sự vươn tới không gian vũ trụ và vẻ đẹp của nhân loại. Nghệ thuật xiếc đúng như cái tên của nhà hát Cirque du Soleil (Circus of the Sun – Xiếc của mặt trời)
Với 75 nghệ sĩ tham gia vào 200 nhân vật, vở ZAIA thu hút tài năng sáng tạo của các nghệ sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới, mục tiêu của Cirque du Soleil là khơi gợi trí tưởng tượng, tạo cảm hứng và đánh thức cảm xúc con người trên khắp thế giới.
| Nghệ thuật xiếc điêu luyện. |
Gilles Maheu, nhà viết kịch, diễn viên, kiêm đạo diễn, là một trong những tài năng ở lĩnh vực sáng tạo sân khấu ở Canada, nổi tiếng với những tác phẩm kết hợp hài hòa giữa nội dung, âm nhạc, điệu múa và điện ảnh. Tại nhà hát Cirque du Soleil ở Macao, ông nói: “Thật thú vị khi làm việc ở đây. Chúng tôi với những tính cách khác nhau nhưng có tiếng nói chung, không phải ngôn ngữ nói mà là ngôn ngữ hình thể. ZAIA chính là sự kết hợp giữa văn thơ của tôi và ảo thuật nhào lộn của Cirque du Soleil”.
Nhà hát mang tên Cirque du Soleil với 1.800 chỗ ngồi trong khuôn viên của khách sạn, resort Venetian Macao được xây dựng dành riêng để biểu diễn chương trình ZAIA. Chi phí tổng cộng cho việc sáng tạo, dàn dựng, thiết kế chương trình biểu diễn và xây dựng nhà hát này là trên 150 triệu USD.
| Nhìn nhà hát dành cho ZAIA khiến nhiều người liên tưởng đến kính viễn vọng cổ xưa, nó không phải là nhà mô hình vũ trụ. Sân khấu cao gần 27 mét và rộng gần 30 mét, được thiết kế bao gồm nhiều sàn sân khấu tròn nhỏ liền kề nhau, di chuyển từ dưới lên với chủ ý tham gia vào khai thác chủ đề của các tiết mục của chương trình. Phía trước sân khấu là những vòng tròn, trần nhà hát cao tạo nên chiều sâu và không gian vũ trụ. Nền phông sân khấu độc đáo và thay đổi từ màn chiếu bao gồm hình ảnh bầu trời đêm lung linh với 3000 ngôi sao, khung cảnh thiên nhiên hoang dã… |
Xuất hiện khá ấn tượng trong nhà hát là quả cầu có đường kính gần 8 mét làm từ một bộ khung bằng nhôm, bề mặt chiếu sáng, di chuyển qua ba trục quay. Quả cầu lớn tạo nên các góc độ hình ảnh khác nhau qua 360 độ. Kỹ xảo hình ảnh và hệ thống đèn chiếu vào những vật di chuyển trong chương trình như quả cầu lớn, khinh khi cầu, tảng băng… tạo nên hàng loạt hình ảnh thay đổi khác nhau diễn ra ngay bên trong chúng như lửa cháy, dáng điệu của con người...
Trang phục của nghệ sĩ chính là “tiếng nói” riêng của ZAIA. Không thể lẫn với hình ảnh thường thấy trong các chương trình của Cirque du Soleil, trang phục được sáng tạo từ văn hóa của nhiều vùng miền trên thế giới. Bà Dominique Lemieux, chuyên gia thiết kế giới thiệu chi tiết: “Trang phục của ZAIA còn được thiết kế từ các phụ kiện, đó từ các vật dụng được dùng lại như kim loại, giấy báo, chiếc la bàn, kèn trom-pét và nhiều thứ nữa. Một số trang phục gợi lên hình ảnh của chó sói hoặc linh cẩu, trong khi những trang phục khác gợi nhớ chiếc thuyền, các loại dùng cụ âm nhạc hoặc máy bay”.
Với từng tiết mục, ánh sáng được thiết kế đặc biệt không chỉ tạo nên những bất ngờ từ phía dưới sàn hầm sân khấu, từ hai phía mà còn làm nên những điểm nhấn mềm mại ăn khớp với chuỗi tiết mục. Dàn nhạc và ca sĩ hát ở hai bên phía trên sân khấu mang đến những khúc ca du dương, êm đềm dẫn dắt câu chuyện tình yêu lãng mạn. Âm nhạc cuốn hút khán giả dõi theo những sáng tạo bất ngờ, những cảm giác hồi hộp đến thót tim…
Hệ thống các đường ray được kết nối liên hoàn vòng quanh trần nhà hát tạo điều kiện cho các diễn viên di chuyển, tạo nên những pha biểu diễn ngoạn mục, lạ mắt nhưng không kém phần lãng mạn như đi xe đạp ngược, trượt tuyết trên không… Khoảng gần 40 kỹ thuật viên hoạt động sau sân khấu phục vụ cho chương trình.
Ông Mark Brown, Chủ tịch khách sạn resort Venetian Macao và khách sạn Sands Macao cho biết: "Chúng tôi đều tự hào và vui mừng hợp tác với Cirque du Soleil và giới thiệu tác phẩm nổi tiếng thế giới đến với Macao và đầu tiên diễn tại một địa điểm cố định ở Châu Á".
Từ lịch sử 24 năm của Cirque du Soleil
Tại thị trấn nhỏ Baie-Saint-Paul, gần thành phố Quebec, Canada, vào nhưng năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, một ban nhạc gồm những người thích sống rong ruổi trên đường phố, với những cá tính khác nhau biểu diễn đi cà kheo, tung hứng, nhảy múa, khè lửa và chơi nhạc. Họ là Les Échassiers de Baie-Saint-Paul, một gánh hát đường phố do Gilles Ste-Croix sáng lập. Những nghệ sĩ trẻ này, trong đó có Guy Laliberté (người sau này trở thành sáng lập viên của Cirque du Soleil) đã gây ấn tượng với dân địa phương và nhận được đông đảo người ủng hộ.
Năm 1984, thành phố Quebec tổ chức kỷ niệm lần thứ 450 ngày Jacques Cartier phát hiện ra Canada và họ cần một “show” diễn có thể mang lễ hội này đến khắp các tỉnh, thành phố. Guy Laliberté đưa ra bản đề xuất “show” diễn có tên là Cirque du Soleil (Circus of the Sun – Xiếc của mặt trời) và đã thuyết phục được các nhà tổ chức. Và Cirque du Soleil không ngừng phát triển kể từ ngày đó.
Cirque du Soleil đã phát triển thành một công ty chuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật chất lượng cao, có trụ sở tại Quebec. Mỗi vở diễn là sự kết hợp của múa dẻo, điệu nhảy, âm nhạc, trang phục rực rỡ, ánh sáng và hóa trang. Công ty khá đa dạng và khai phá những hình thức thể hiện nghệ thuật mới.
| Từ chỗ chỉ có 73 người làm việc cho Cirque du Soleil, ngày nay, có gần 4.000 nhân viên làm việc trên khắp toàn thế giới và có đến gần 1.000 nghệ sĩ. Có gần 200 tác giả từ khắp nơi trên thế giới tham gia đóng góp tài năng của họ vào hoạt động này. Cirque du Soleil đem lại những buổi biểu diễn chất lượng và đầy hào hứng đến cho gần 80 triệu khán giả ở trên 200 thành phố khắp năm châu. |
Tại châu Á, đến nay, Cirque du Soleil đã biểu diễn thành công tại 13 thành phố như Singapore, Seoul, Tokyo, Hong Kong, Đài Bắc, Thượng Hải…và thực hiện hơn 2.700 buổi trình diễn giới thiệu đến hơn 6,5 triệu khán giả. Cirque du Soleil thiết lập trụ sở chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Macao, Trung Quốc. Trong mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Las Vegas Sands, tác phẩm ZAIA của Cirque du Soleil lần đầu tiên vừa được trình diễn trên thế giới, tại khách sạn resort Venetian Macao vào 28-8 vừa qua.
Địa điểm nhà hát Cirque du Soleil ở Macao là địa điểm thường trực biểu diễn đầu tiên ở châu Á. Dự kiến, ZAIA sẽ biểu diễn khoảng 10 buổi, một tuần.
Đem đến sự phát triển trong ngành giải trí châu Á
Cirque du Soleil gắn bó với thời gian dài với nhiều nước châu Á. Khu vực này đã đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh cho công ty. Daniel Lamarre, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Cirque du Soleil nói: “Chúng tôi hết sức vui mừng được đưa chương trình biểu diễn có một không hai này đến dải Cotai, nối đảo đảo Taipa và Coloane ở Macao, coi đó là một bước thường trực đầu tiên của chúng tôi ở Trung Quốc. Đặc biệt đúng vào ngày khai trương khách sạn Four Seasons đáp ứng nhu cầu du khách đang đổ dồn về đây ngày một đông. Thách thức về tính sáng tạo là rất thú vị đối với chúng tôi bởi khu vực này còn chưa được phát triển đối với ngành giải trí”.
| Diễn viên chính của ZAIA. |
Với tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng như hiện nay, Macao-một “Las Vegas phương Đông”, được mệnh danh thiên đường giải trí bắt đầu chuyển hướng sang hút khách thông qua hình thức du lịch văn hóa, giải trí và mua sắm. Trong năm 2008, hàng chục tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vào Macao tập trung hầu hết vào lĩnh vực khách sạn và du lịch. Các tập đòan bán lẻ đổ dồn về Macao thời gian gần đây đã biến vùng đất này thành một trung tâm mua sắm của du khách thế giới với những thương hiệu nổi tiếng. Mỗi năm, Macao thu hút khoảng 20 triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới và đây là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng đất này.
Khách sạn resort Venetian Macao nằm trên dải Cotai với kiến trúc bên trong cũng như bên ngoài mô phỏng theo phong cách thành cổ Venice (Italia) vừa khánh thành cách đây một năm hiện là công trình khách sạn lớn nhất châu Á và thứ hai thế giới. Trong khi đó, mỗi ngày, khách sạn resort Venetian Macau đón hơn 70.000 lượt khách tham quan. Và nhà hát Cirque du Soleil ở đây đang thật sự là tâm điểm chú ý tới đông đảo nghệ sĩ và khán giả trong khu vực và thế giới.
| * Chỉ riêng tại trụ sở chính ở Montreal, Canada có gần 1.800 nhân viên, trong tổng số 4.000 nhân viên và nghệ sĩ của Cirque du Soleil. Độ tuổi trung bình của nhân viên là 35 tuổi. Họ đến từ hơn 40 quốc gia và nói 25 ngôn ngữ khác nhau. * Công ty cũng đã nhận nhiều giải thưởng uy tín như Emmy, Drama Desk, Bambi, ACE, Gémeaux, Félix, và Rose d’Or de Montreux. Gần 10 triệu khán giả đã xem các show diễn của Cirque du Soleil trong năm 2007. Năm 2008, Cirque du Soleil sẽ giới thiệu 18 show diễn khác nhau trên toàn thế giới. * Cirque du Soleil đang hợp tác với công ty Oriental Land để xây dựng một địa điểm biểu diễn thường trực tại khu resort Tokyo Disney ở Nhật Bản, chương trình sẽ biểu diễn lần đầu tiên vào 1-10-2008. Cirque du Soleil dựa trên sự hợp tác với chính phủ Canada để phát triển Nhà hát Canada (Canada Pavilion) tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải Trung Quốc vào năm 2010 (Expo 2010). |