Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Với tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng, cuộc thi nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/3/2026.
Ngày 11/10 (tức ngày 20 tháng 8 năm Ất Tỵ), tại khu di tích Đền An Sinh, phường An Sinh (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai hội truyền thống Đền An Sinh năm 2025.
Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản thế giới đóng góp những giá trị độc đáo và bền vững cho di sản văn hóa của nhân loại. Đây không chỉ là cột mốc khẳng định những giá trị to lớn của Yên Tử, mà còn mở cơ hội phát triển vươn tầm quốc tế cho Quảng Ninh.
Chiều 17/8, tại khu Di tích và Danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng đồng tổ chức họp báo công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Tại cuộc họp báo chiều 17/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh thông tin: Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử - Di sản văn hóa thế giới, phường Yên Tử (Quảng Ninh) sẽ tổ chức Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Yên Tử – Sắc thu Thiền định”.
Chiều 12/7 (giờ địa phương), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc đã chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới.
Ngày 12/7, sau tiếng gõ búa chính thức công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng) là Di sản văn hóa thế giới, bạn bè quốc tế đã gửi lời chúc mừng tới Phái đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO diễn ra từ ngày 6-16/7.
Tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới đang diễn ra tại Paris (Pháp), hai hồ sơ di sản của Việt Nam đã được UNESCO đưa vào danh sách xem xét ghi danh Di sản thế giới.
Sáng 9/2, tại Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch, hội xuân Tây Yên Tử năm 2025 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”, đồng thời diễn ra lễ khai mạc Hội Báo xuân Ất Tỵ do Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp một số cơ quan, đơn vị tổ chức.
Những truyền thuyết và vẻ đẹp hùng vĩ nơi núi thiêng Yên Tử khói sương đã vượt qua ngoài biên giới, được báo La Figaro (Pháp) vinh danh trong một bài báo với tiêu đề “Voyage au long cours : Yen Tu, l'âme du Vietnam éternel” (tạm dịch “Một chuyến đi xa: Yên Tử, hồn thiêng Việt Nam trường cửu”), xuất bản hôm 6/5 vừa qua.
Ngày 18/2 (tức mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn), Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2024 chính thức được khai mạc tại khu di tích Ngọa Vân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, du khách đổ về các điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội Xuân trên địa bàn Quảng Ninh tăng mạnh. Ðể bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và du khách tham gia các lễ hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông với quyết tâm cao nhất.
Ngày 13/12 (tức mùng 1/11 năm Quý Mão), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 715 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308-2023).
Trong không gian xanh thẳm ở xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh (Hải Dương), ẩn hiện trên dãy Tam Ban là một ngôi chùa cổ, đó là quần thể chùa Thanh Mai, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam giữa núi rừng hùng vĩ.
Kể từ năm 1993, khi lần đầu tiên Việt Nam có di tích được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới là quần thể di tích Cố đô Huế, đến nay sau 30 năm, Việt Nam đã có 32 di sản được vinh danh, bao gồm: 2 di sản thiên nhiên, 1 di sản hỗn hợp, 29 di sản văn hóa. Đây là nguồn tài sản vô giá của quốc gia, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của nhân loại.
Chiều 12/2, tại thành phố Hạ Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngày 31/1 (tức mồng 10 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí phối hợp tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2023 .
Nếu bạn muốn co một Ngày Quốc tế Yoga (21/6) đáng nhớ, thoát khỏi cái nắng hè oi bức của đô thị, 5 điểm đến thiên nhiên dưới đây rất lý tưởng để thả lỏng cơ thể, hấp thụ nguồn năng lượng từ thiên nhiên trong lành.
Sở Du lịch Quảng Ninh ngày 1-5 cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tỉnh Quảng Ninh đã đón 280 nghìn lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long và các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO để đề nghị xem xét, đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ di sản thế giới.