Năm nay ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Lào Cai đã hợp tác tổ chức chương trình du lịch "Về cội nguồn" tại Yên Bái. Đỉnh của chương trình là đêm hội được tổ chức vào 7 giờ tối nay (tức là ngày mồng 9 Tết Ất Dậu) tại Quảng trường 19-8, thành phố Yên Bái.
Đài truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp đêm hội này.
Cùng với đêm công bố, Yên Bái tổ chức hàng loạt các hoạt động văn hoá, thể thao, Hội chợ với nhan đề: "Hội chợ Xuân sắc màu hội tụ" tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái với trên 100 gian hàng nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt hội chợ còn tổ chức thi ẩm thực với nhan đề "Hương vị quê hương".
Đến với chương trình Du lịch hướng về cội nguồn Yên Bái năm 2005 là dịp để du khách thưởng ngoạn, khám phá những kỳ thú thiên nhiên tươi đẹp tìm hiểu thêm về cội nguồn Tây Bắc hoặc hành trình tâm linh cầu tài cầu lộc qua thăm các đền: Hùng, Âu Cơ, Tuần Quán, Khả Lĩnh, Thác Bà, Đại Cại, Đông Cuông...
Du khách còn được khám phá, thưởng ngoạn về bản sắc văn hoá của người Thái, Nùng, Mông...
Chương trình du lịch về cội nguồn Yên Bái năm 2005 được tổ chức thành bốn tuyến du lịch nội tỉnh và ba tour du lịch liên tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai như: Tour du lịch Sắc màu vùng cao, tuyến du lịch miền Tây hoa ban trắng... Trong chương trình này, điểm đến đầu tiên chính là thành phố trẻ Yên Bái, khu di tích Nguyễn Thái Học-nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái đầu những năm 30 của thế kỷ trước khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước Việt Nam.
Từ đây du khách có thể tỏa ra nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác như thăm đền Am, Tuần Quán về với cõi tâm linh, cầu tài cầu lộc hoặc nghỉ ngơi thư giãn tại điểm du lịch sinh thái Hồ Thuận Bắc.
Du khách cũng có thể hành hương về nguồn nơi Chiến khu Vần- Một căn cứ cách mạng chống thực dân Pháp để hồi tưởng lại một thời oai hùng của quân và dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Rời thành phố Yên Bái về phía tây bắc của tỉnh, du khách sẽ được đắm mình trong các dòng suối nước nóng bản Bon (Văn Chấn) hay Trạm Tấu (Trạm Tấu) hoặc say sưa bên các điệu hát Then của người Tày, hát Coi của người Thái rồi hoà mình vào điệu múa Xoè nhộn nhịp tươi vui cùng các thiếu nữ Thái duyên dáng và xinh đẹp.
Đến các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải nơi có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển với khí hậu ôn hoà, những rừng thông ngày ngày gió thổi vi vu thấp thoáng một Đà Lạt trong tương lai.
Tại thị xã Nghĩa Lộ du khách có thể thăm khu di tích của cuộc khởi nghĩa Nghĩa Lộ, thăm khu tưởng niệm Bác Hồ, một bản sao khá hoàn hảo của nhà sàn Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội.
Cũng từ thành phố Yên Bái du khách có thể xuôi xuống huyện Yên Bình thăm hồ thủy điện Thác Bà-một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam với 19.000 ha mặt nước, hơn 1.300 hòn đảo gắn với dãy núi Cao Biền đắm mình trong sử sách cùng huyền thoại động Thủy Tiên, thăm đền Thác Bà, công trình thủy điện Thác Bà-đứa con đầu lòng của điện lực miền Bắc Việt Nam hoặc thả hồn trôi theo dòng nước lênh đênh trên mặt hồ yên ả, ngắm nhìn trời xanh, tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành.
Ngược dòng sông Chảy, du khách về với Lục Yên để đến với đền Đại Cại ; chùa, tháp Hắc Y-Một "hoàng thành" vừa được khám phá vẫn còn nguyên bản các di tích đời Trần; thăm thành Nhà Hồ, Đình Dõng... hoặc đến với Bình nguyên Khai Trung hoà mình vào cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng người Tày, Dao, khám phá tận cùng hang Diêm hay chinh phục đỉnh núi Tắc Én - rừng nguyên sinh với nhiều loài động vật quý hiếm. Du khách cũng có thể trở lại thị trấn Yên Thế thăm chợ đá Hồng Ngọc hoặc ngắm nhìn các bức tranh bằng đá quý do chính các nghệ nhân đang làm.
Cùng với các tuyến du lịch trong tỉnh Yên Bái du khách có thể đi theo ba tour du lịch liên tỉnh để "về cội nguồn Tây Bắc" xuất phát từ Đền Hùng qua đền Âu Cơ tỉnh Phú Thọ rồi đến các đền Tuần Quán, Khả Lĩnh, Thác Bà, Đại Cại của tỉnh Yên Bái sau đó đến đền Thượng tỉnh Lào Cai.
Du khách hành trình tâm linh cầu tài, cầu lộc được đón tiếp theo các tour: Tuần Quán - Đông Cuông - Đền Thượng - Đền Âu Cơ - Đền Hùng.
Du khách muốn khám phá về sắc màu vùng cao sẽ được hành trình từ Ao Châu tỉnh Phú Thọ qua hồ Thác Bà đến bản văn hoá Ngòi Tu huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái rồi đi lên Sa Pa, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai.