Hỗ trợ nhân dân dọn dẹp sau lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ở thành phố Yên Bái.
Hỗ trợ nhân dân dọn dẹp sau lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ở thành phố Yên Bái.

Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Yên Bái đang từng bước vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc để ứng phó hiệu quả với thiên tai trong tương lai.

“Tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”

Trong những ngày đầu tháng 9/2024, cơn bão số 3 (Yagi) - được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên đất liền trong vòng 70 năm qua - đã để lại hậu quả nặng nề tại thành phố Yên Bái. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung tay của nhân dân, thành phố đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, với 24 người chết, 30 người bị thương, hơn 1.200 căn nhà và hàng trăm công trình hạ tầng bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 1.170 tỷ đồng.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả với tinh thần “tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”.

Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 1

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái.

Theo đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, trong hoàn cảnh khó khăn, cấp bách, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Trung ương, của tỉnh, sự hỗ trợ của các ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị cùng chung tay tham gia ứng phó, cứu trợ, chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra ở mức thấp nhất.

Đặc biệt, cấp ủy cơ sở, các chi bộ thôn, tổ dân phố đã phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra bằng những việc làm, hành động cụ thể như: Chủ động huy động tối đa nguồn lực, lực lượng, phương tiện với phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão lũ.

Các đồng chí cấp ủy, Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đã rất trách nhiệm sâu sát để lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến bão lũ để thông tin, cảnh báo đến người dân; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm do ngập úng và sạt lở đất, phối hợp với các lực lượng sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; nhiều đồng chí đã không quản ngại nguy hiểm để cùng các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập...

Video: Nước dâng cao gây ngập sâu trên diện rộng ở thành phố Yên Bái.

Những tấm gương sáng như đồng chí Phạm Thị Liên, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà; đồng chí Phạm Hồng Quảng, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc; hay đồng chí Vũ Mộng Điệp, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Thái Học… đã không quản ngại nguy hiểm, trực tiếp chỉ đạo sơ tán nhân dân, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng bị chia cắt.

Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng trong cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái, nhiều cán bộ, công chức phường Nguyễn Thái Học đã trực tiếp tham gia cứu hộ, đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm.

Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 3
Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học Phạm Thị Mơ (bìa phải) tham gia công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ trong cơn bão số 3.

Đồng chí Phạm Thị Mơ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học cho biết: “Trong đêm mưa to lịch sử ngày 9/9, các lực lượng địa phương gặp rất nhiều nguy hiểm, kể cả từ các lãnh đạo cấp cao của phường đều phải chia ra để đến 4 điểm bị ngập nặng cùng các lực lượng dân quân, công an, lực lượng cơ động chia thành các nhóm để đến cứu hộ tại các khu vực xung yếu. Cũng phải nói sau đợt bão lũ này, tất cả cán bộ, công chức của phường đều an toàn về tính mạng - đó là điều rất may mắn”.

Những hành động kịp thời và quyết liệt của các cấp ủy đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ngay khi bão lũ xảy ra, thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để bảo đảm thông tin liên lạc, an ninh trật tự và hậu cần cho người dân vùng lũ.

Video: Các lực lượng không quản ngại nguy hiểm nỗ lực cứu giúp người dân trong lũ dữ.

Các cơ quan chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 1.000 hộ dân, cung cấp nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập, đồng thời huy động hàng nghìn người tham gia thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Đặc biệt, công tác cứu trợ được triển khai nhanh chóng với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Các lực lượng công an, quân đội được huy động tối đa để sơ tán người dân, vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các vùng sâu, vùng xa.

Thực tế từ bão số 3 đã minh chứng rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng và sự cống hiến của cán bộ, đảng viên. “Vai trò ‘dám đương đầu với khó khăn thử thách quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung’ của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị thành phố Yên Bái đã được thể hiện rất rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ”, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh nhấn mạnh.

Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 4
Các lực lượng hỗ trợ thu dọn đất đá sạt lở vào nhà dân ở thành phố Yên Bái.

Theo đó, từ cấp ủy thành phố đến cơ sở đã quyết liệt, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp để ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị phụ trách địa bàn, cán bộ chủ chốt các xã, phường đã không quản nguy hiểm do mưa to, ngập lụt trên diện rộng, nước chảy xiết, ngày đêm trực tiếp xuống địa bàn cùng cấp ủy xã, phường, thôn, tổ dân phố quyết liệt chỉ đạo công tác rà soát, sơ tán, đưa người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm do ngập lụt, sạt lở đất; kịp thời vận chuyển, cấp phát lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân gặp khó khăn.

Nhiều đồng chí, dù gia đình cũng chịu thiệt hại nặng nề, vẫn kiên trì bám sát cơ sở, chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, qua đó đã góp phần quan trọng làm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Giải pháp căn cơ, lâu dài

Theo đồng chí Đỗ Đức Minh, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả trước mắt, thành phố Yên Bái cũng đã triển khai các chiến lược dài hạn để tái thiết và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai.

Để kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với hoàn lưu bão số 3, ngay từ khi xuất hiện mưa lũ, được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của tỉnh, thành phố đã khẩn trương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ nước lũ đang dâng cao để nhân dân biết, chủ động ứng phó; tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao về ngập úng, sạt lở đất để thực hiện sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn; kiên quyết di dời đối với các hộ dân trong vùng nguy hiểm; kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm sóc những người bị nạn.

Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 6

Thu dọn bùn đất trên địa bàn thành phố Yên Bái sau lũ.

Thành phố tập trung sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế và hệ thống điện nước. Đồng thời, các hộ gia đình bị thiệt hại được hỗ trợ lương thực, thực phẩm và khuyến khích xây dựng, cải tạo nhà ở với các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn trước thiên tai.

Đặc biệt để kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở đất diễn ra trên diện rộng, thành phố đã chỉ đạo rà soát, đánh giá các trường hợp hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm do sạt lở đất để có phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân bạt mái taluy phòng chống, khắc phục sạt lở đất, được nhân dân đồng tình ủng hộ và chủ động tham gia tích cực.

Về lâu dài, thành phố chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai thông qua các chương trình tuyên truyền. Kế hoạch phòng chống thiên tai của thành phố cũng được rà soát, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, công tác dự báo, cảnh báo được đầu tư nâng cao chất lượng để đảm bảo thông tin kịp thời đến nhân dân. Chủ động xây dựng phương án huy động, chuẩn bị các nguồn lực, vật tư, phương tiện, nhất là tàu thuyền, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng cho mọi tình huống.

Bên cạnh những thành tựu, bão số 3 cũng để lại bài học sâu sắc. Việc triển khai ứng phó tại một số địa phương còn lúng túng; sự phối hợp giữa các lực lượng đôi lúc chưa đồng bộ; công tác bảo đảm về lương thực, thực phẩm, nhất là việc hỗ trợ, cứu trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân nằm trong vùng ngập úng, bị chia cắt và lực lượng tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 còn gặp khó khăn. Những hạn chế này đã được rút kinh nghiệm, trở thành cơ sở để nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học Phạm Thị Mơ cho biết, trong trận lũ lịch sử vừa qua, địa phương rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vai trò cấp ủy từ cấp phường cho đến cấp chi bộ là không thể thiếu. Trong đó đối với cấp phường thì phải xây dựng phương án phải xử lý tại chỗ từ việc triển khai các văn bản, các thông tin tuyên truyền của thành phố cũng như các thông tin dự báo tình hình phải triển khai.

“Về lâu dài, tới đây chúng tôi sẽ rà soát lại các phương án phòng, chống thiên tai cho phù hợp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất hiện đại hơn. Ngoài ra, cần phát huy lực lượng tại chỗ, trang bị các phương tiện tại chỗ đến cấp tổ dân phố để đáp ứng được tình hình thiên tai trong thời điểm hiện nay. Phương án bố trí tái định cư sau di dời cũng phải được xây dựng, tính toán ở cấp cao hơn, phù hợp hơn và phải rộng hơn”, đồng chí Phạm Thị Mơ nêu rõ.

back to top