Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế cho người dân tại Trạm y tế xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh TUỆ NGHI)

Chặng đường mới cho y tế cơ sở

Y tế cơ sở đang đóng vai trò quan trọng bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Nhưng với những thay đổi, từ tổ chức quản lý, mô hình bệnh tật đến nhu cầu của người dân ngày càng cao, tốc độ già hóa dân số nhanh… đòi hỏi phải có những cơ chế, chính sách mới giúp y tế cơ sở phát triển, hoàn thành sứ mệnh của mình.
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Nâng cao vai trò y tế cơ sở trong tình hình mới

Chỉ thị 25/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới có giá trị trong việc nâng cao vai trò của ngành, các cấp, địa phương và đổi mới tài chính nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở, chăm sóc người dân ngay từ tuyến dưới. 
Nhân viên y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân phường Vĩnh Hưng. (Ảnh THANH TRÚC)

Khắc phục hạn chế, bất cập trong đào tạo và sử dụng nhân lực y tế dự phòng

Cùng với đội ngũ y sĩ, bác sĩ tại tuyến cơ sở, những người làm trong lĩnh vực y tế dự phòng có rất nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để y tế dự phòng làm tốt sứ mệnh của mình cần có những giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong đào tạo và sử dụng đội ngũ bác sĩ y học dự phòng.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình một số nội dung các đại biểu quan tâm trong phiên họp chiều 29/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ có một đề án căn cơ về phát triển nguồn nhân lực y tế trong khu vực công

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp Bộ Y tế tổng rà soát, tham mưu cho Chính phủ một đề án về phát triển nguồn nhân lực y tế trong khu vực công đến năm 2030 một cách căn cơ, cụ thể để bảo đảm nhân lực y tế khu vực công trong tình hình mới, trong đó có nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội) phát biểu tại hội trường chiều 29/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chế độ đãi ngộ, phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở

Nhấn mạnh tầm quan trọng của y tế cơ sở, y tế dự phòng trong hệ thống y tế quốc gia, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần quan tâm đến việc bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu ý kiến tại hội trường sáng 29/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Sáng 29/5, thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam vì đã là quá muộn, thay vào đó cần tìm mua loại vaccine tốt, với giá cả hợp lý và đủ để tiêm phòng cho nhân dân.
Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 29/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bảo đảm chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng

Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát, trong đó nhấn mạnh việc cần nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế nói chung, nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc.
Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19

Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, đến hết ngày 31/12/2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230 nghìn tỷ đồng; hơn 11,6 nghìn tỷ đồng đã được huy động vào Quỹ vaccine phòng dịch.
Một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, sử dụng các nguồn lực phòng, chống Covid-19

Hôm nay, 29/5, Quốc hội dành cả ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 5 để thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Quang cảnh làm việc của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV với UBND tỉnh Hưng Yên.

Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về lĩnh vực y tế

Ngày 22/2, Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại cơ sở.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. (Ảnh: NGUYÊN KHOA)

Quốc hội sẽ giám sát tối cao 2 chuyên đề trong năm 2023

Theo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 Quốc hội vừa thông qua, tại Kỳ họp thứ năm và sáu năm 2023, Quốc hội sẽ lần lượt tiến hành giám sát tối cao 1 chuyên đề liên quan các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và y tế cơ sở, y tế dự phòng, cùng 1 chuyên đề về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vừa qua đã cho chúng ta nhiều bài học quý báu, trong đó những hạn chế của hệ thống y tế đã được bộc lộ. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần tập trung các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng để không bị động, lúng túng trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường sáng 8/11. Ảnh: LINH NGUYÊN

Đại biểu Quốc hội ghi nhận sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Đa số ý kiến đại biểu phát biểu đều đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; ghi nhận những cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh và duy trì hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân.