Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân

Nhằm thay đổi nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe từ thụ động sang chủ động, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 27/5/2026 về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Khu vực đón tiếp người dân đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam được các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ chu đáo (Ảnh ĐÀO PHƯƠNG)
Khu vực đón tiếp người dân đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam được các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ chu đáo (Ảnh ĐÀO PHƯƠNG)

Đây là chương trình an sinh y tế quy mô lớn của tỉnh trong năm 2026, hướng tới đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân ngay từ tuyến cơ sở.

Giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Phủ Lý phối hợp Bệnh viện đa khoa Hà Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng nhóm 2 trên địa bàn.

Đông đảo người dân có mặt tại điểm khám từ rất sớm để làm thủ tục, phần lớn là người cao tuổi, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng ưu tiên. Các y, bác sĩ khẩn trương khám nội khoa, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phòng bệnh và thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

Khác với hình ảnh thường thấy tại các bệnh viện khi người dân chỉ đến viện lúc đau ốm, hôm nay, bệnh viện đón người dân đến khám với một tâm thế khác, đó là chủ động đi khám, kiểm tra sức khỏe khi còn khỏe để phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.

Sau khi hoàn thành các bước thăm khám, bà Trần Thị Định, 70 tuổi, phường Phủ Lý chia sẻ: Trước đây, tôi rất ngại đi vào bệnh viện, chỉ đến khi thấy trong người mệt hoặc đau nhiều. Hôm nay đi khám, bác sĩ phát hiện tôi huyết áp cao hơn bình thường, hướng dẫn cách điều chỉnh chế độ ăn, sinh hoạt. Tôi thấy chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh và biết tình trạng sức khỏe, nhất là đối tượng người cao tuổi.

Cùng suy nghĩ như bà Định, nhiều người dân lần đầu tiên tiếp cận gói khám tổng quát ngay tại nơi cư trú đều bày tỏ sự phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Tuấn, 61 tuổi cho biết: Trước đây, tôi thấy trong người bình thường, nghĩ mình khỏe mạnh nên cũng không chủ động đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tham gia chương trình, tôi được bác sĩ kiểm tra và phát hiện đường huyết ở ngưỡng cần theo dõi và tư vấn, cần phải điều chỉnh cách sinh hoạt điều độ hơn.

Qua gần 3 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân kết hợp liên thông, tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả.

100% xã, phường và 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ đã ban hành kế hoạch và ra quân đồng loạt, có 911.806 lượt người thuộc 3 nhóm đối tượng đã được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc, đạt 20,7% dân số toàn tỉnh; trong đó, nhóm đối tượng 2 (nhóm ưu tiên) có 537.611 người được khám sức khỏe, đạt 56,4% chỉ tiêu kế hoạch.

Kết quả đạt được cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách an sinh y tế, mở ra bước chuyển quan trọng từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn dân”.

Các trường hợp phát hiện bệnh được tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, quản lý điều trị hoặc chuyển tuyến theo quy định; kết quả khám được cập nhật vào hệ thống quản lý sức khỏe điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế.

Tháo gỡ vướng mắc

Tuy nhiên, hoạt động khám định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh Ninh Bình còn gặp một số vướng mắc như: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn lực, nhân lực.

Do đối tượng khám sức khỏe lớn, phạm vi triển khai rộng, thời gian thực hiện ngắn cho nên các bệnh viện phải huy động đồng thời nhiều lực lượng tham gia và thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh thường xuyên. Nhiều trạm y tế chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai đồng bộ các nội dung khám; hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật dữ liệu số lượng lớn...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện năm 2026 theo đúng chỉ đạo và tiến độ đề ra, đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh và các xã, phường tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Thống nhất về nhận thức, quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Các cơ quan, đơn vị phải xác định hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Về tổ chức triển khai, các đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Việc tổ chức khám phải gắn với cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả khám; chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ quản lý sức khỏe người dân, tạo lập sổ sức khỏe điện tử và thực hiện kết nối, chia sẻ, liên thông theo quy định.

Có thể bạn quan tâm