Đến xưởng tuyển quặng sắt này, chúng tôi thấy quặng sắt được mua từ nhiều nơi, vận chuyển về đây để sàng tuyển ra lượng quặng rất lớn; đồng thời, thải ra môi trường rất nhiều đất, bùn đỏ. Tuy nhiên, công trình để ngăn đất, bùn đỏ, nước thải chảy ra môi trường chỉ là hai cái ao, bờ được đắp bằng đất, thấp. Mỗi khi trời mưa, nước cuốn theo bùn đỏ từ xưởng tuyển chảy tràn ra soi bãi và suối Cao Ngạn ở ngay phía dưới.
Từ ao chứa chất thải, bùn đỏ tràn xuống soi bãi thảm lớp dày hàng gang tay, từ đây nước thải và bùn đỏ chảy xuống suối Cao Ngạn. Đi trên tuyến đường tránh TP Thái Nguyên đoạn từ ngã tư Tân Long sang Quốc lộ 1B, đến cầu Cao Ngạn ai cũng thấy xưởng tuyển quặng này nằm ngay bên bờ suối, công trình bảo vệ môi trường rất sơ sài nên gây ô nhiễm môi trường.
Người dân xã Cao Ngạn đặt vấn đề, không hiểu vì sao cơ quan chức năng lại cấp phép cho xưởng tuyển đặt ngay cạnh bờ suối, trong khi công trình bảo vệ môi trường được xây dựng chỉ cho có?
Đơn vị quản lý xưởng tuyển này là Công ty TNHH Hải Thành, trụ sở ở tổ 9, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên. Giám đốc Công ty Tô Nhật Thông lý giải: “Xưởng tuyển của chúng tôi có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt”. Tuy nhiên, khi hỏi báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những công trình, hạng mục gì, diện tích bao nhiêu, kết cấu bờ bao như thế nào thì ông Thông chưa lý giải được.
Được biết, xưởng tuyển quặng sắt của Công ty TNHH Hải Thành được xây dựng, hoạt động trên diện tích 0,7ha. Diện tích đất này là của Nhà máy gạch Cao Ngạn, Công ty TNHH Hải Thành liên doanh với đơn vị có đất để xây dựng xưởng tuyển quặng sắt.
Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường từ xưởng tuyển quặng nêu trên, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, phát hiện công trình bảo vệ môi trường không bảo đảm yêu cầu thì cần kiên quyết đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Đồng thời, xem xét việc quản lý, sử dụng đất của Nhà máy gạch Cao Ngạn nhằm tránh tình trạng sử dụng đất sai mục đích, từ đó xử lý theo quy định.
Công trình bảo vệ môi trường của xưởng tuyển quặng sắt rất sơ sài.

Nước thải và bùn đỏ chảy tràn xuống soi bãi và suối Cao Ngạn.