Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của chương trình Việt Nam Xanh 2026 do Báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng.
Chương trình có sự đồng hành, phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng môi trường và chất lượng sống của người dân.
Ban tổ chức cũng đã ghi nhận ý kiến các chuyên gia về các định hướng, giải pháp và cơ chế thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Trong đó, các vấn đề trọng tâm như lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, định hướng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, khả năng phát triển các nguồn năng lượng mới tại Việt Nam được đưa ra phân tích, hiến kế để triển khai hiệu quả.
Được khởi động từ tháng 4/2024, Việt Nam Xanh do các đơn vị triển khai đã từng bước khẳng định dấu ấn của một dự án vì sự phát triển bền vững với chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Sau 2 năm triển khai, dự án đã tổ chức gần 20 hoạt động đa dạng như hội thảo, cuộc thi, chương trình tham quan nhà máy, doanh nghiệp xanh, ngày trải nghiệm xanh tại Khánh Hòa và Ngày hội Việt Nam Xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Ngày hội Việt Nam Xanh trở thành điểm nhấn thường niên của dự án, thu hút hơn 33.000 lượt khách tham dự, trao hơn 28.000 phần quà xanh.
Qua dự án, gần 30.000 đơn vị rác tái chế cũng được thu gom thông qua chương trình "Đổi rác nhận quà" tại sự kiện, qua đó lan tỏa mạnh mẽ các hành động xanh trong cộng đồng.
Từ thông điệp "Tiết giảm-Tái sử dụng-Tái chế" đến "Thúc đẩy tiêu dùng xanh", Việt Nam Xanh đã từng bước vượt khỏi khuôn khổ của một tuyến truyền thông để trở thành dự án kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong hành trình hướng tới phát triển bền vững.
Các hoạt động này hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh từ nhận thức đến hành động trong toàn xã hội, lan tỏa các mô hình và sáng kiến có tính ứng dụng, đồng thời góp phần tạo ra những giá trị thiết thực cho môi trường, kinh tế và xã hội.