Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình đang lên, đến sáng 18-5 tại Phả Lại là 2,7 m; tại Ðáp Cầu là 3,83 m (trên báo động 1 là 0,03 m); Phủ Lạng Thương 3,75 m (dưới báo động 1 là 0,05 m). Dự báo, đến sáng 20-5, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, có khả năng ở mức 5,4 m; hạ lưu hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên, đến 19 giờ hôm nay (19-5) tại Phả Lại ở mức 3,3 m.
Từ 19 đến 20-5, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp do một bộ phận không khí lạnh nhỏ từ phía bắc nén yếu. Vì thế sẽ xảy ra mưa rào và dông, trên diện rộng, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở các vùng. Mưa lớn kết hợp lũ tiểu mãn đang xuất hiện ở các tỉnh miền núi như Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái... sẽ làm cho dòng chảy tăng cao, ồ ạt đổ về các tỉnh phía dưới gây ra tình trạng ngập lụt. Chính quyền và nhân dân các địa phương cần chằng chống nhà cửa, bảo vệ lúa và lương thực, đề phòng sạt lở đất và lên kế hoạch đối phó lũ.
Tại tỉnh Bắc Cạn, ba ngày gần đây liên tục có mưa vừa và mưa to, làm xuất hiện lũ tại các sông, suối và gây nhiều thiệt hại đối với sản xuất và đời sống nhân dân và tài sản của Nhà nước. Ðã có hai người chết do lũ cuốn. Quốc lộ 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn có hàng chục điểm bị sạt lở, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ, làm cho hàng trăm ô-tô và hành khách bị kẹt ở thị xã Bắc Cạn và các điểm sạt lở. Tại thị xã Bắc Cạn, nhiều tuyến phố và khu dân cư ngập sâu trong nước, phố Ðội Kỳ bị ngập sâu 50 cm, có chỗ ngập sâu gần 1 m, do nước lên quá nhanh, nhiều hộ dân không kịp trở tay nên nhiều tài sản ở tầng một chưa kịp di chuyển bị hư hỏng.
Từ ngày 15 đến 18-5, tại Yên Bái có mưa to, có nơi mưa rất to, xuất hiện lũ ống cục bộ và ngập lụt ở một số nơi. Theo Ban Chỉ đạo PCLB tỉnh, tại hai xã Ðông Cuông và Tân Hợp (Văn Yên) xảy ra lũ ống, làm đổ một nhà, cuốn trôi hai con trâu, tám lợn; hư hại 88,5 ha lúa và hoa màu, vỡ 4,6 ha ao hồ nuôi cá, 16 phai nhỏ bị cuốn trôi. Các tuyến tỉnh lộ 170, 171, ngập nhiều đoạn sâu 1 đến 3 m, sạt ta-luy dương, tổng thiệt hại ban đầu khoảng hai tỷ đồng.
Mưa to kéo dài từ ngày 14-5 đến nay đã làm nhiều khu vực trong tỉnh Lào Cai xảy ra lũ ống, một số công trình thủy điện Cốc Ly (Bắc Hà), Sử Pán, Nậm Củn (Sa Pa), kè sông Hồng (TP Lào Cai) đang thi công phải sơ tán máy móc.
Tỉnh Hà Giang hiện có bốn điểm đất nứt, đất sụt, lún xuất hiện từ mùa mưa các năm 2007, 2008 tại hai huyện Xín Mần và Bắc Mê, đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân. Ðể không xảy ra hiểm họa, chính quyền hai huyện nói trên đã có kế hoạch di dời người dân chung quanh các điểm nứt đất, sụt đến nơi an toàn và kiên quyết không để người dân có mặt tại đây khi có mưa, lũ.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng nề. Tại huyện miền núi Ðịnh Hóa đã xuất hiện lũ ống cuốn trôi một người. Tại huyện Ðại Từ, mưa lũ làm 282 nhà bị thiệt hại, trong đó có hai nhà bị đổ, 11 nhà sạt lở và 269 nhà bị tốc mái. Mưa cũng làm cuốn trôi 10 cầu bê-tông, hư hỏng 0,5 km đường giao thông liên xã, 500 m cầu đường, rọ sắt, một số xã bị ngăn cách cục bộ. Hơn 3.000 con gia súc bị cuốn trôi, 264 ha hoa màu bị ngập trong đó có 66 ha có nguy cơ mất trắng. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đã có mặt phối hợp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả và giúp đỡ những gia đình gặp nạn.
Theo UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình), đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập và ảnh hưởng 4.100 ha/13.500 ha gieo trồng vụ đông xuân của huyện, trong đó 3.200 ha lúa có khả năng mất trắng. Mưa lớn cũng làm cho một số tuyến giao thông, đê kè sạt lở với khối lượng 20 nghìn m3. Ðặc biệt tuyến đường đi vào vùng du lịch rừng quốc gia Cúc Phương bị hư hỏng nặng. Chiến sĩ Bùi Duy Chiến, sinh năm 1990 thuộc Lữ đoàn 241 Quân đoàn 1 đã dũng cảm hy sinh trong khi giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.