Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình xây dựng nhà trên đất đã nhận tiền đền bù ở chùa Bái Đính

NDĐT- Những đoàn khách thập phương nườm nượp đổ về khu tâm linh núi chùa Bái Đính và Khu du lịch sinh thái Tràng An đã đánh thức tiềm năng du lịch tưởng như đã ngủ yên hàng nghìn năm..

Hiện tại, mỗi ngày khoảng hai nghìn lao động ở xã Gia Sinh (Gia Viễn, Ninh Bình) và vùng phụ cận  có việc làm, thu nhập ổn định từ các dịch vụ, và cho thu nhập cao nhiều lần so với nghề thuần nông vốn có trước đây. Đáng tiếc, khu du lịch tâm linh nổi tiếng đang bị một số người quấy nhiễu, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của vùng văn hoá cố đô với bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Những năm 2000 về trước khi chưa có dự án xây dựng chùa Bái Đính và khu du lịch sinh thái Tràng An thì cả xã Gia Sinh (Gia Viễn) và huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đều là vùng đất nghèo. Nhiều người ở thị xã Ninh Bình (nay là T.P Ninh Bình) còn coi khu vực chùa Bái Đính bây giờ là một trong những vùng nghèo nhất tỉnh Ninh Bình, bởi nơi này là vùng sình lầy, lại giáp với sông Hoàng Long quanh năm đối mặt với mưa lũ, nắng hạn.

Tại quyết định số 108/QĐ- UBND ngày 2-6-2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng  khu núi chùa Bái Đính thuộc dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Tràng An do Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình là chủ đầu tư với diện tích 530,2 ha. Quy mô của dự án này bao gồm: nạo vét lòng hồ phóng sinh, hồ Đàm Thị, các tuyến đường giao thông, công trình thoát nước, hệ thống cấp nước, cấp điện, đập điều tiết nước tại Cầu Đen, cảnh quan khu núi chùa, bến thuyền, bãi đỗ xe. Toàn bộ dự án đều dung tiền ngân sách Nhà nước, trong đó có chi phí cho việc đền bù giải phóng mặt bằng, còn doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là đơn vị thi công, thực hiện dự án. Trong suốt quá trình thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình tập trung chỉ đạo các Ban, ngành ở địa phương thực hiện chủ trương: ưu tiên những hộ gương mẫu chấp hành việc giải phóng mặt bằng của Nhà nước và các hộ có nhiều diện tích đất bị thu hồi được bố trí lao động tham gia vào các dịch vụ đưa đón khách bằng thuyền, xe chở khách, chụp ảnh, bán hàng, trông giữ xe, mở dịch vụ và phục vụ các dịch vụ ở khu vực chùa Bái Đính.

Theo quy hoạch đã được công khai công bố với những hộ trong vùng bị giải toả thì toàn bộ số hộ ở đường Nguyễn Văn Trỗi (đường từ Cầu Đen đến chùa Bái Đính) phải di chuyển đến nơi ở mới. Theo Nghị định số 197//2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ thì việc bồi thường khi giải phóng mặt bằng được thực hiện dưới ba hình thức: Trả bằng nhà, bằng đất hoặc toàn bộ bằng tiền. Tại thời điểm cuối năm 2006,  22 hộ dân trong số những gia đình nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi phải di dời chỗ ở. Cũng tại thời điểm này, giá một lô đất tái định cư có cùng diện tích với diện tích đất bị thu hồi chỉ ở mức 100-120 triệu đồng/ khoảng 300m2. Thế nhưng, với mong muốn người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống  và có thêm kinh phí sinh hoạt hằng ngày, cho nên đã được nâng lên mức hơn 160 triệu đồng/lô đất( tuỳ theo diện tích bị thu hồi). Cụ thể, gia đình ông Phạm Văn Quý đã nhận 162, 444 triệu đồng, bà Vũ Thị Thau:  hơn 166,873 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Tuyên:164,426 triệu đồng. Như vậy, về mặt pháp lý những gia đình này đã được cơ quan GPMB tỉnh Ninh Bình bồi thường thoả đáng đúng pháp luật. Thế nhưng, đầu tháng 8 vừa qua, ba hộ ông Tuyên, ông Quý và bà Thau bỗng dưng mua nguyên vật liệu đến xây dựng trên chính mảnh đất mà họ đã nhận tiền bồi thường từ đầu năm 2007. Họ còn viết "khẩu hiệu" nhằm biện minh cho việc làm sai trái ấy bằng cách kêu “bị xã và doanh nghiệp lừa”.! Ai lừa? khi mọi việc quy hoạch đều đã công khai, đều được sự đồng ý của các gia đình ký và nhận đủ tiền ở biên lai của cơ quan GPMB. Ngang ngược hơn họ còn ra những yêu sách vô lý, đó là hỗ trợ tiền đất sinh lời bị thu hồi từ năm 2006, đồng ý nhận bồi thường bằng đất nhưng phải ở dãy 1 và bám mặt đường với bề mặt dài 10 m, hỗ trợ tiền xây dựng công trình trên đất bị thu hồi (đã nhận tiền từ đầu năm 2007), hỗ trợ tiền nhà ở vì phải đi ở nhờ.v.v và v.v.

Phải nói rõ rằng, cơ quan GPMB ở tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về GPMB và đã công khai quy hoạch, dân chủ bàn bạc rộng rãi. Những hộ  nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Nhà nước thì đều đã nhận đất và xây dựng nhà ở kiến trúc khá đẹp ở khu định cư mới, nên việc ba gia đình tự ý xây dựng công trình trên khu đất đã nhận tiền bồi thường là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật.

Những khu đất của ba gia đình này  trước đây đều không có công trình nhà ở, chỉ là đám đất trũng chưa san ủi. Điều đó chứng tỏ họ chưa bao giờ ở khu đất này thì sao lại gọi là đi ở nhờ ?. Mặt khác, doanh nghiệp hiện nay chưa sử dụng tới khu vực đất bị thu hồi của họ trong khi tiền đền bù thì họ đã nhận từ đầu năm 2007, suốt quá trình ấy, cơ quan GPMB phải trả lãi ngân hàng thì tại sao lại cho là tiền sinh lời từ mảnh đất bị thu hồi chưa sử dụng? 

Việc xây dựng khu du lịch Tràng An- Bái Đính là một chủ trương lớn ở địa phương được các tầng lớp nhân dân đồng thuận và hết lòng ủng hộ. Tuyến đường Bái Đính- Chùa Hương (Hà Nội) dài 32 km đang được thi công với nền đường bằng bê tông mịn là gạch nối giữa hai khu du lịch lớn nhất miền bắc sắp hoàn thành. Khu du lịch Tràng An - Bái Đính đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng là điểm nhấn của khu vực bắc miền trung. Chúng tôi cho rằng, những người nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước phải được ưu tiên. Người trây ì, sai phạm phải bị xử lý nghiêm, kể cả cán bộ xã Gia Sinh trong trường hợp ở Vũng Son. Không để kẻ xấu lợi dụng dân chủ xúi gịục, kích động gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh về con người, mảnh đất nghìn năm văn hiến Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm