Xử lý nghiêm các cơ sở sang chiết, nạp bình khí trái phép

- Từ năm 2001-2006, tại TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 17 vụ nổ liên quan đến việc sử dụng các loại bình chịu áp lực làm 11 người chết, 33 người bị thương. Riêng đầu năm 2006 đến nay đã xảy ra 4 vụ làm 4 người chết, 4 người bị thương, trong khi đó năm 2005 chỉ xảy ra một vụ nhưng không gây thương vong. Đây là con số khiến các cơ quan chức năng cần phải hết sức lưu ý.

Kinh doanh lĩnh vực các bình khí nén hydro bơm bong bóng, axetylen, khí hóa lỏng... thuộc chất, hàng nguy hiểm cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nên các nhà kinh doanh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện không ít chủ cơ sở kinh doanh đã mua các bình không đảm bảo an toàn PCCC trôi nổi trên thị trường về tự chế, sang chiết nạp khí vào vỏ bình trong môi trường không đúng tiêu chuẩn... rất dễ xảy ra cháy nổ.

* Vậy không loại trừ khả năng một vụ nổ bình khí tương tự  như ở quận 9 sẽ xảy ra tại trung tâm thành phố. Vậy xin ông cho biết việc vận chuyển hàng hóa dễ cháy nổ này có tuân thủ theo luật lệ nào không?

- Các chất, hàng nguy hiểm dễ gây cháy, nổ phải được cấp giấy phép khi vận chuyển.  Để vận chuyển được các chất trên, phương tiện cơ giới phải đảm bảo các điều kiện như: động cơ phải là loại động cơ đốt trong, động cơ phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy; ống xả của động cơ phải đặt ở vị trí kín được che chắn; hệ thống đèn... phải được bảo vệ không phát sinh tia lửa; sàn và kết cấu của khoang chứa hàng hóa làm bằng vật liệu không bắt lửa và không phát sinh tia lửa do ma sát...

Riêng đối với các thiết bị chứa chịu áp lực phải là loại bình chuyên dùng, có ký hiệu về màu sơn của từng loại và được cơ quan chức năng kiểm định về khả năng chịu áp lực theo định kỳ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn coi thường các quy định an toàn, sử dụng thiết bị chịu áp lực không bảo đảm chất lượng, không đúng chủng loại, trong khi đó có một số cơ sở sản xuất, sang chiết trái phép các loại khí dễ cháy nổ. Thêm vào đó, thiết bị đo lường, kiểm soát áp suất không có, chỉ làm theo cảm tính nên lại càng nguy hiểm hơn.

* Nói như vậy trách nhiệm trong công tác quản lý về lĩnh vực này thuộc về ai?

- Trước mắt, chủ cơ sở phải tự ý thức chấp hành nghiêm các quy định của luật: không sang chiết trái phép, không sử dụng bình áp lực quá đát...; người dân phát hiện cơ sở sang chiết khí trái phép xin thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời; Đây cũng là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát PCCC nhưng một mình Sở Cảnh sát PCCC sẽ không làm được vì không có thẩm quyền yêu cầu dừng xe kiểm tra xử lý. Sắp tới, Sở sẽ lập kế hoạch đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh về lĩnh vực này và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm.

Có thể bạn quan tâm