Xử lý nghiêm các cơ sở chế biến sứa gây ô nhiễm môi trường Vịnh Hạ Long

Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra bốn cơ sở chế biến sứa tại khu vực Vụng Cống Lá, đảo Đầu Bê (còn gọi là Vụng Cống Tàu) trên Vịnh Hạ Long, phát hiện các cơ sở trên không có đề án đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và đặc biệt hơn là vùng nước ở khu vực này đang bị ô nhiễm do việc chế biến sứa.

Nước rửa sứa từ các cơ sở chế biến được xả thẳng xuống Vịnh Hạ Long.
Nước rửa sứa từ các cơ sở chế biến được xả thẳng xuống Vịnh Hạ Long.

Tại cơ sở chế biến sứa của ông Dương Thanh Hoài tại khu vực Vụng Cống Lá, đảo Đầu Bê, nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng gần 30 công nhân đang thực hiện các công đoạn chế biến sứa trên bề mặt của hai chiếc xà-lan ghép lại. Sà-lan này được ông Hoài thuê lại của Công ty TNHH xây dựng Thăng Long để hành nghề. Trên mặt xà-lan, nhiều vũng nước đen ngòm, ngầu bọt từ các bể ngâm sứa chảy thẳng xuống Vịnh Hạ Long.

Tiến hành kiểm tra, ngoài cơ sở của ông Dương Thanh Hoài, cơ quan công an còn phát hiện tại khu vực này có ba cơ sở chế biến sứa của gia đình ông Nguyễn Văn Sâm; Vũ Văn Lương và ông Ngô Văn Kiên. Riêng gia đình ông Kiên có hai địa điểm chế biến sứa. Tổng diện tích của bốn cơ sở này khoảng gần một nghìn m2 và thường xuyên có hơn 100 lao động được thuê để chế biến sứa. Theo kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, trung bình một ngày các cơ sở chế biến sứa này sản xuất khoảng 30 tấn sứa tươi. Nguồn nguyên liệu được thu mua trực tiếp của ngư dân trên Vịnh Hạ Long.

Anh Nguyễn Văn Thơm, người trực tiếp quản lý một cơ sở cho biết: "Sứa tươi sau công đoạn chế biến chỉ thu được 20% sứa thành phẩm, phần còn lại được loại ra và đổ thẳng xuống biển. Đó là chưa kể một vài cơ sở không lấy phần mũ của con sứa mà vứt ngay xuống biển từ khi sơ chế. Nước rửa sứa được xả thẳng xuống biển. Khu xưởng của tôi là sạch nhất trong các khu xưởng ở khu vực này, vì nền xưởng được làm bằng xi-măng, nước rửa sứa được xả thẳng xuống biển không đọng lại chút nào".

Ông Dương Thanh Hoài, chủ một cơ sở chế biến sứa thì cho rằng: "Những ngày bà con ngư dân đánh bắt được nhiều sứa quá thì buộc lòng chúng tôi chỉ mua mỗi chân sứa thôi, phần còn lại của con sứa thì được vứt thẳng xuống biển với quan niệm cho rằng cua, ghẹ, cá nó cũng ăn hết mà. Tôi nghĩ cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến môi trường mấy đâu".

Như vậy mỗi ngày, bốn cơ sở chế biến 30 tấn sứa tươi đã đổ xuống Vịnh Hạ Long một lượng chất thải khổng lồ. Mặc dù vậy, đại diện của các cơ sở trên đều rất chủ quan và đưa ra mọi lý lẽ để bao biện cho hành vi sai phạm của mình. Họ cho rằng, việc chế biến sứa của các cơ sở trên đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho một số bà con ngư dân. Tuy nhiên, việc cảnh quan, môi trường của Vịnh Hạ Long đang bị ô nhiễm nghiêm trọng từ việc chế biến sứa thì không ai nhận trách nhiệm về mình.

Vụng Cống Lá, đảo Đầu Bê nằm trong địa giới của phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, cách đất liền khoảng 30 km, nằm trong vùng bảo vệ tuyệt đối của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Theo quy định, tất cả các hoạt động kinh doanh, chế biến hải sản nằm trong khu vực này phải lập đề án đánh giá tác động môi trường. Qua kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, tất cả các cơ sở chế biến sứa trên đều là tự phát và không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Căn cứ kết quả vi phạm của bốn cơ sở chế biến sứa trên Vịnh Hạ Long, Công an TP Hạ Long đã hoàn chỉnh hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bốn cơ sở mua bán, sơ chế sứa. Đồng thời có văn bản đề nghị UBND TP Hạ Long và UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế đối với các cơ sở trên.

Việc chế biến sứa gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở trên đang rung lên hồi chuông báo động về việc xâm hại cảnh quan cũng như môi trường của Vịnh Hạ Long, thắng cảnh đã được UNESCO hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và mới đây nhất trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Để bảo vệ cảnh quan, môi trường của vịnh rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao ư thức cho người dân phải được coi là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

Có thể bạn quan tâm