Quyết định này được Ban Chủ nhiệm Ðoàn LS Hà Nội đưa ra trên cơ sở quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đối với hai LS: Nguyễn Văn Ðài (sinh năm 1969, trú tại P 302, Z8, tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Thị Công Nhân (sinh năm 1979,trú tại P48, A7, tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, Ðống Ða, Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Ðiều 88, Khoản 1, Ðiểm a và c - BLHS 1999.
LS Nguyễn Văn Ðài là Trưởng văn phòng LS Thiên Ân kiêm Giám đốc Công ty TNHH dịch thuật và tư vấn Việt Luật (Trụ sở tại số 10, Ðoàn Trần Nghiệp, Hà Nội) và Lê Thị Công Nhân là LS đăng ký hoạt động tại văn phòng LS Thiên Ân. Như vậy, cùng với quyết định xóa tên hai LS này ra khỏi danh sách của Ðoàn LS Hà Nội, Văn phòng LS Thiên Ân cũng không còn đủ tư cách để hoạt động và hiện đang bị Ðoàn LS Hà Nội gửi công văn kiến nghị Bộ Tư pháp thu hồi giấy phép hoạt động.
Theo kết quả điều tra bước đầu: từ năm 2004 dến nay, Nguyễn Văn Ðài đã lợi dụng việc Nhà nước cho lập công ty và Văn phòng LS để phục vụ hoạt động lôi kéo tập hợp lực lượng, câu kết với các đối tượng cơ hội chính trị, thế lực thù địch ở nước ngoài, chống phá đất nước, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước. Trong vụ án, Lê Thị Công Nhân là đồng phạm giúp sức cho các hoạt động trái pháp luật của Nguyễn Văn Ðài.