Các bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1948, ở phường Quang Trung (TP Hà Đông), Phạm Thị Thuỷ, sinh năm 1962, ở xã Thanh Cao (Thanh Oai), Nguyễn Viết Ngạch, sinh năm 1947 ở xã Thanh Bình (Chương Mỹ), Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1947 và Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1952 ở xã Hương Sơn (Mỹ Đức).
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tây, từ việc tranh chấp dự án cáp treo Chùa Hương, Ngô Ngọc Lâm lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty cổ phần cáp treo chùa Hương cấu kết cùng đồng bọn lôi kéo, kích động nhiều thương binh và những người khác tham gia khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng ở địa bàn tỉnh Hà Tây và Hà Nội.
Điển hình là các vụ gây rối ngày 10-1-2006 và 23-3-2006, ảnh hưởng đến việc khánh thành cáp treo Chùa Hương, làm mất trật tự trị an tại khu vực Bến Yến, ách tắc giao thông nhiều giờ, đốt nhà hàng Mai Lâm, làm công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn phải tạm ngừng vận chuyển hành khách bằng cáp treo.
Nguyễn Thị Hiền còn cùng nhiều thương binh khác kéo đến gây rối tại UBND tỉnh Hà Tây, trụ sở Thanh tra Chính phủ, UBND thị xã Hà Đông còn Phạm Thị Thuỷ cũng huy động một số thương binh đuổi đánh nhân viên bảo vệ, dùng xe ba bánh chặn cổng và đặt hai chiếc quan tài tại khách sạn Anh Quân.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hiền và Phạm Thị Thuỷ còn lừa đảo chiếm đoạt 49,5 triệu đồng của năm cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tây bằng thủ đoạn chạy chế độ thương binh.
Hành vi của Ngô Ngọc Lâm cùng đồng bọn đã phạm tội gây rối trật tự công cộng thuộc trường hợp có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng (theo khoản 2, điều 245 Bộ luật hình sự). Riêng Hiền và Thuỷ còn phạm thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo khoản 1, điều 139 Bộ luật hình sự).
Đối với 38 đối tượng khác cùng sáu bị cáo tham gia gây rối trật tự công cộng ở các địa điểm khác nhau, song vì bị lôi kéo, vai trò tham gia chỉ là thứ yếu, hành vi sai phạm có mức độ, cơ quan điều tra không khởi tố mà kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành chính.
Dự kiến phiên tòa xét xử trong hai ngày.