Xét xử vụ cá độ bóng đá ở Xi-măng The Vissai Ninh Bình

NDĐT- Sáng 25-8 tại TP Ninh Bình, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong CLB bóng đá xi măng The Vissai Ninh Bình (Công ty TNHH Hoàng Phát Thể thao).

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo gồm: Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Phan Anh Tuấn phạm tội “ đánh bạc” quy định tại Điều 248 Bộ Luật hình sự. Riêng Đào Đức Lợi (TP Hải Phòng) là chủ được các cầu thủ trong CLB bóng đá xi-măng The Cisai Ninh Bình đặt cá độ.

Theo cáo trạng, năm 2014 Câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình (thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát Thể thao) tham gia các giải đấu chính thức là giải vô địch Quốc gia V.league 2014 và giải AFC Cúp 2014 của Liên đoàn bóng đá Châu Á. Ngày 18 - 3-2014, đội bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình có trận đấu với đội bóng đá Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ giải AFC Cúp tại Malaysia.

Trước đó, ngày 15-3-2014 tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, năm cầu thủ là Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh đã gặp nhau để bàn việc cùng cá độ bóng đá trận đấu giữa Xi măng The Vissai Ninh Bình và đội Kelantan. Nguyễn Mạnh Dũng là người đưa ra hình thức kèo bắt kèo cá độ là “tài hiệp I” (nghĩa là hiệp I của trận đấu có hai bàn thắng là thắng cá độ, dưới hai bàn là thua).

Sau đó, Nguyễn Mạnh Dũng là Trần Mạnh Dũng thống nhất rủ thêm một số cầu thủ khác tham gia cá độ. Trần Mạnh Dũng rủ thêm Thủ môn Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Mạnh Dũng rủ Nguyễn Gia Từ và Phan Anh Tuấn cùng tham gia. Đến trưa ngày 17-3-2014, tại phòng của Trần Mạnh Dũng ở khách sạn Malaysia, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng cùng sáu cầu thủ là Lê Quang Hùng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt họp bàn và thống nhất tham gia cá độ bóng đá trận đấu giữa Xi măng The Vissai Ninh Bình với đội Kelantan với hình thức cá độ bắt kèo “tài hiệp I” với số tiền cá độ là hai tỷ đồng. Nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều tiền thắng cá độ. Trong khi họp bàn, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã dùng điện thoại di động (lắp sim Malaysia) để liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi ở Hải Phòng để đặt cá độ.

Buổi tối ngày 17-3-2014, tại phòng cuả Trần Mạnh Dũng ở khách sạn Malaysia, nhóm cầu thủ tham gia cá độ tiếp tục họp bàn về việc cá độ và sau khi được Lợi thông báo đã lộ thông tin về kèo cá độ “ tài hiệp I”, Trần Mạnh Dũng cùng Nguyễn Mạnh Dũng bàn bạc thống nhất với cầu thủ nói dối là đã báo với Lợi huỷ kèo không cá độ nữa nhưng thực tế vẫn chơi.

Vào hồi 16giờ ngày 18-3-2014 sau khi ra sân, Trần Mạnh Dũng nhắn tin cho Lợi để đặt cá độ nhưng Lợi báo lại chỉ nhận kèo “ tài 3 hoa cả trận” (nghĩa là dựa trên tỷ số trận đấu, nếu có dưới 3 bàn thắng thì thua cá độ, nếu có 3 bàn thắng thì hoà - không phải trả tiền cá độ. Nếu có từ 4 bàn thắng trở lên thì thắng cá độ). Trần Mạnh Dũng nhắn tin đồng ý, Đào Văn Lợi nhắn lại đã nhận cá độ với số tiền 1,02 tỷ đồng nếu Lợi thắng và nếu thua, Lợi phải trả 850 triệu đồng. Kết thúc trận đấu, đội bóng đá xi măng The Vissai Ninh Bình thắng đội bóng Kelantan với tỷ số 3-2, các đối tượng trên thắng cá độ được số tiền 850 triệu đồng.

Ngày 19-3-2014 khi đội Xi măng The Vissai Ninh Bình từ Malaysia trở về T.P Hồ Chí Minh, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Đào Đức Lợi chuyển tiền thắng cá độ. Do không có người quen ở TP Hồ Chí Minh nên Trần Mạnh Dũng trao đổi với Nguyễn Mạnh Dũng để nhờ người quen của Nguyễn Mạnh Dũng là Trần Công Thành sinh năm 1981 trú tại 258/17/11 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình (Q1) TP Hồ Chí Minh lấy hộ tiền. Sau khi nhận được tin nhắn của Nguyễn Mạnh Dũng, Đào Đức Lợi thông qua tiệm vàng Nhật Hạ ở TP Hải Phòng chuyển tiền vào khách sạn Nhật Hạ ở đường Lý Tự Trọng (phường Bến Thành-Q1- TP Hồ Chí Minh). Khoảng 17 giờ ngày 21-3-2014, Trần Công Thành đến khách sạn Nhật Hạ để nhận số tiền 849,15 triệu đồng (trừ 850 nghìn đồng là phí chuyển tiền). Số tiền này Thành mang về khách sạn The Vissai Sài Gòn đưa lại cho Nguyễn Mạnh Dũng.

Số tiền được chia như sau : Bốn đối tượng ra sân đá chính gồm Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng: 85 triệu đồng/người.

Năm đối tượng là cầu thủ dự bị gồm: Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng : 75 triệu đồng/người (riêng Nguyễn Mạnh Dũng chưa nhận tiền).

Trần Mạnh Dũng đưa cho Lê Văn Thắng (cầu thủ cùng đội Xi măng The Vissai Ninh Bình là người không tham gia) 20 triệu đồng và cho cầu thủ Hoàng Danh Ngọc 15 triệu đồng. Trần Mạnh Dũng còn đưa cho Phạm Xuân Phú cầm 50 triệu đồng trong số tiền cá độ còn thừa. Còn lại 15 triệu đồng là tiền “phế” Trần Mạnh Dũng dự định sẽ chuyển cho Đào Đức Lợi nhưng chưa chuyển thì bị bắt.

Ngày 10-4-2014, sau khi vụ án bị phát hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập các cầu thủ tham gia cá độ để làm việc, và các đối tượng tự giác giao nộp số tiền thắng cá độ đã nhận từ Trần Mạnh Dũng.

Sau khi xem xét các yếu tố giảm nhẹ và thái độ thành khẩn của các bị cáo trong việc khai báo, Hội đồng xét xử toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình cho rằng trong vụ án này Trần Mạnh Dũng và Đào Đức Lợi đóng vai trò chủ mưu nên phải có hình thức xử phạt thích đáng, đã tuyên: Trần Mạnh Dũng và Đào Đức Lợi là hai kẻ chủ mưu trong vụ án cá đô bóng đá cho nên tuyên phát 30 tháng tù giam cho mỗi bị cáo. Ngoài ra, các bị cáo còn lại phạt tù 24 đến 27 tháng và cho hưởng án treo.

Có thể bạn quan tâm