Xét xử vụ buôn lậu gần 4.000 tấn than

NDĐT- Ngày 12-1, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử vụ buôn lậu than trị giá tới trên 1,9 tỷ đồng liên quan tới hàng loạt đối tượng.

Các bị cáo gồm: Bùi Huy Thuật (SN 1959), trú tại Tổ 57A,khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Vương Linh; Phạm Việt Hà (SN 1981), trú tại Tổ 14, khu 4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh nguyên là nhân viên Xí nghiệp Vân Đồn, Công ty Trường Thành thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lại Văn Hồng (SN 1960), đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Ngọc Việt, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Phạm Văn Điền (SN 1958), đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm 3, xã Tân An, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh; Hoàng Văn Chạt (SN 1956), đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thôn 3, xã Hà An, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh; Bùi Đức Phương (SN 1972), đăng ký hộ khẩu thường trú Thôn 5, xã Hà An, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh về tội "buôn lậu".

Theo cáo trạng, trong các ngày đầu tháng 4-2008, Bùi Huy Thuật đã có hành vi mua trái phép 3.878,597 tấn than trị giá trên 1,9 tỷ đồng, rồi nhờ Phạm Việt Hà mua cho 4 bộ hồ sơ hoá đơn giá trị gia tăng giả và chạy thủ tục bất hợp pháp, sau đó giao cho các đối tượng Lại Văn Hồng làm thuyền trưởng tàu QN-5699; Phạm Văn Điền làm thuyền trưởng tàu QN-5579, Hoàng Văn Chạt làm thuyền trưởng tàu QN-4899; Bùi Đức Phương làm thuyền trưởng tàu QN-5229 vận chuyển trái phép số than trên sang Trung Quốc tiêu thụ thì bị Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Huy Thuật 7 năm tù giam; Phạm Việt Hà 7 năm; Lại Văn Hồng 3 năm tù giam; Phạm Văn Điền 18 tháng tù giam, Hoàng Văn Chạt 15 tháng tù giam; Bùi Đức Phương 24 tháng tù giam.

Quang Thọ

Có thể bạn quan tâm