Xét xử vụ án tiêu cực về đất đai ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Sáng nay, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tiêu cực liên quan đến đất đai ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Bảy bị cáo được đưa ra xét xử vời tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" và "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Đặng Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Châu; Phùng Thị Nga, nguyên Trưởng phòng Kinh tế UBND huyện Tam Đảo; Lê Thị Loan, nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp UBND huyện Tam Đảo; Hoàng Văn Tiến, cán bộ địa chính xã Hợp Châu; Vũ Phi Hùng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường UBND huyện Tam Đảo; Trần Mạnh Hào, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tam Đảo; Trần Văn Thắng, cán bộ địa chính xã Hợp Châu (giai đoạn 1997).

Tòa còn triệu tập 30 người có liên quan, trong đó có nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Chủ tịch và các nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch MTTQ huyện Tam Đảo... Tuy nhiên, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Đức Tiến vắng mặt mà không thông báo lý do.

Huyện Tam Đảo được thành lập mới và đi vào hoạt động ngày 1-1-2004, do muốn "ổn định nơi ăn chốn ở" cho cán bộ, công nhân viên của bộ máy huyện mới, lãnh đạo huyện Tam Đảo đã quyết định lập quy hoạch, xây dựng khu đất ở cho cán bộ và giãn dân. Trong Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy có phần "dành một số suất đất ở để đối ngoại" và giao những công việc cụ thể cho UBND huyện thực hiện. Bộ máy tham mưu giúp việc là những cán bộ chủ chốt của các ngành liên quan (nhiều người là bị cáo tại phiên tòa này).

Trong quá trình tham mưu giúp việc, các bị cáo trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cấp sai đối tượng 182 ô đất trong tổng số 430 ô đất đã cấp với tổng diện tích 24.018,1 m2, gây thiệt hại 22,157 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc cấp đất sai này mới chỉ ở trên giấy; khi được nhân dân tố cáo, cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng làm rõ và thu hồi toàn bộ 430 ô đất đã cấp, trả lại tiền cho những đối tượng được cấp đất sai đã nộp tiền, số tiền thoái thu đến tháng 5-2007 là 1,9 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21-9.

Có thể bạn quan tâm