Xét xử vụ án gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đường Láng - Hòa Lạc

Trong các ngày từ 21 đến 29-10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai xét xử vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc ngày 19-11-2001, làm chết hai em Phạm Thị Anh Thư và Phạm Phương Linh (học sinh lớp 9A1 Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội).
Ðây là vụ án dư luận quan tâm vì sau nhiều lần đưa ra xét xử vẫn chưa kết thúc.  Hai  lần  xét  xử tại Tòa án Nhân dân huyện Từ Liêm đều hoãn vì thiếu nhân chứng, một số tình tiết chưa được làm rõ. Ngày 10-4-2003, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm nhưng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 24-7-2003, Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu.

Phiên tòa mở lần thứ 4 xét xử vụ án
TNGT trên đường Láng - Hòa Lạc

Tình tiết vụ án như sau: Hồi 16 giờ 20 phút ngày 19-11-2001, Phạm Hồng Quân (sinh năm 1981) lái xe ta-xi của Công ty TNHH Sơn Dương điều khiển xe ta-xi bốn chỗ biển kiểm soát 29N-0165 chở hai người đi hướng Hòa Lạc - Hà Nội. Ðến đoạn đường thuộc địa phận xã Ðại Mỗ (Từ Liêm), xe của Quân lấn vào phần đường dành cho xe thô sơ và đâm vào xe đạp của hai em Linh và Thư, gây ra cái chết thương tâm cho hai em. Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu điều tra lại từ đầu, Bản cáo trạng số 309/KSÐT ngày 16-8-2004 vẫn như những bản cáo trạng trước. Phạm Hồng Quân bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Có thể bạn quan tâm