Xét xử sáu bị cáo phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép 30 bánh heroin

NDĐT - Ngày 20-7, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với sáu bị cáo phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép 30 bánh heroin.

Xét xử sáu bị cáo phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép 30 bánh heroin

Bị cáo Ngô Hữu Tình (sinh năm 1992, cư trú tại thôn 1B, xã Cư Ni, Ea Kar, Đác Lắc; Phạm Xuân Năng, (sinh năm 1979, thôn Lâm, Minh Đức, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Các bị cáo Phạm Văn Phúc, (sinh năm 1995, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đác Lắc); Vũ Văn Năm (sinh năm 1976, Tiền Phong, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, chỗ ở xã Cư Ni, Ea Kar, Đác Lắc); Vũ Đình Hiếu (sinh năm 1995, Cư Ni, Ea Kar, tỉnh Đác Lắc); Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1981, thường trú tại Đội 3, Chư Gu Chư Đông, Krông Pa, tỉnh Gia Lai) bị xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, vào hồi 7 giờ ngày 01-7-2016 tại Quốc lộ 6A thuộc địa phận Bãi Nai, xã Mông Hóa (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) - Công an tỉnh Hòa Bình, công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm đi trên hai xe máy hiệu Air Blade biển kiểm soát 29D1 - 44088 và 34B2 - 09404 chạy theo hướng từ Hòa Bình - Hà Nội.

Kiểm tra bên trong mỗi xe máy giấu 15 bánh heroin. Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển heroin trên cho đối tượng Ngô Hữu Tình. Sau đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Hữu Tình, thu giữ tại phòng trọ của Tình hai chiếc xe máy Air Blade, 100 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng cùng một số vật chứng khác.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đã xác định do có mối quan hệ là họ hàng, Đào Văn Soái đã dẫn cháu ruột của mình là Ngô Hữu Tình giới thiệu với Phạm Xuân Năng để cùng nhau mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thuê Vũ Đình Hiếu vận chuyển ma túy cho mình. Vũ Đình Hiếu đã lôi kéo Phạm Văn Phúc, Vũ Văn Năm, Nguyễn Văn Giang tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy cho Ngô Hữu Tình và Đào Văn Soái.

Ngày 01-7-2016, Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm bị cơ quan CSĐT bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy 30 bánh heroin tại quốc lộ 6A thuộc địa phận Bãi Nai, xã Mông Hóa, Kỳ Sơn. Kết quả điều tra Phạm Văn Phúc và Vũ Văn Năm khai nhận được Ngô Hữu Tình thuê vận chuyển ma túy, tiền công vận chuyển là 50 triệu đồng/chuyến.

Ban đầu Ngô Hữu Tình thuê Vũ Đình Hiếu vận chuyển và bảo Hiếu tìm thêm một người nữa cùng đi. Hiếu đã gọi thêm Phạm Văn Phúc, cả hai từ Đác Lắc bay ra Hà Nội và bắt xe về Hải Dương. Sau đó, Hiếu do lo sợ nên không đi vận chuyển nữa, Hiếu giới thiệu cho Nguyễn Văn Giang vận chuyển ma túy thay mình. Giang nhận lời nhưng sau đó lại từ chối và giới thiệu cho Vũ Văn Năm đi vận chuyển. Giang hướng dẫn cho Năm đặt vé máy bay từ Đác Lắc bay ra Hà Nội, cho số điện thoại để Tình liên lạc với Năm.

Trong quá trình Năm đi vận chuyển ma túy, nhiều lần Giang gọi điện cho Năm để xem tình hình đi đến đâu. Như vậy hành vi của Ngô Hữu Tình, Phạm Xuân Năng đủ căn cứ cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi của Phạm Văn Phúc, Vũ Văn Năm, Vũ Đình Hiếu và Nguyễn Văn Giang đủ yếu tố cấu thành tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Hữu Tình mức án tử hình; Phạm Xuân Năng án tù chung thân; Phạm Văn Phúc án tù chung thân; Vũ văn Nam án tù chung thân; Vũ Đình hiếu mức án 15 năm tù; Nguyễn Văn Giang mức án 6 năm tù. Đối với Đào Văn Soái hiện đang bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã.

Bản án là bài học đắt giá cho những kẻ vì hám lời, coi thường pháp luật tham gia buôn bán vận chuyển heroin.

Có thể bạn quan tâm