Xét xử giai đoạn 2 vụ án Chu Văn Hiếu và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy

Chu Văn Hiếu
(Ảnh: VietNamnet).
Chu Văn Hiếu (Ảnh: VietNamnet).

Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án Chu Văn Hiếu (sinh năm 1960, thường trú tại khối 4A, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) cùng 22 đồng phạm tham gia mua bán 46 bánh heroin và 3,5 kg thuốc phiện.

Đây là phiên tòa xét xử giai đoạn 2 của vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều đối tượng cấu kết tạo thành đường dây liên tỉnh buôn bán "cái chết trắng" từ Điện Biên, Sơn La về Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nội.

Tháng 8-2003, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử giai đoạn 1 của vụ án này, tuyên án tử hình Chu Văn Hiếu cùng ba đồng phạm khác.

Ngoài những hành vi phạm tội đã kết luận tại giai đoạn 1, quá trình điều tra cơ quan điều tra đã tiếp tục làm rõ đường dây tổ chức phạm tội trong thời gian từ 1996 - 2001, trong đó Chu Văn Hiếu, Mai Thị Hồng Luân, Trần Thị Nhớn, Lê Thị Thềm, Trần Thị Tuyến và đồng bọn cầm đầu tổ chức đã móc nối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt - Lào và cán bộ Bộ đội biên phòng tại cửa khẩu Tây Trang để mua ma túy từ biên giới về Tuần Giáo-Điện Biên. Sau đó, các đối tượng này thuê một số đối tượng ở Tuần Giáo vận chuyển về Hà Nội giao lại cho Hiếu, Luân, Đỗ Khánh Tùng, Hoàng Kim Khánh tiêu thụ với số lượng lớn.

Trong vụ án, có hai đối tượng nguyên là những cán bộ công an gồm: Cà Văn Chương (ở xã Chiếng Sinh, Sơn La) bị truy tố về tội: "Mua bán trái phép các chất ma túy" và Nguyễn Doãn Tuấn (ở Tuần Giáo, Điện Biên) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "nhận hối lộ". Việc mua bán ma túy diễn ra trong một thời gian dài với số tiền bất chính rất lớn, từ năm 1996 đến năm 2001 mới bị phát hiện và bắt giữ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kết luận: Chu Văn Hiếu và đồng bọn tham gia mua bán 46 bánh heroin và 3,5 kg thuốc phiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành mở rộng điều tra về hành vi của một số bị án, bị can và một số đối tượng khác mà Trần Thị Nhớn và các đồng phạm trong vụ án khai liên quan đến phần đã bị truy tố trong vụ án (với 17 hành vi, 46 bánh heroin và 3,5 kg thuốc phiện) và phần đang được điều tra (với số lượng trên 47 bánh và 60 kg thuốc phiện) sẽ được xử lý sau.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần.

Có thể bạn quan tâm