Xe buýt Hà Nội xuyên Tết phục vụ nhân dân

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa ban hành kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Xe buýt tại Hà Nội hoạt động liên tục trong dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhân dân.
Xe buýt tại Hà Nội hoạt động liên tục trong dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhân dân.

Theo Transerco, đợt nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 kéo dài bảy ngày, từ ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Dự báo lưu lượng hành khách tại các bến xe của Transerco như Bến xe Giáp Bát, Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Gia Lâm... vào các ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết (tức từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết và từ ngày 5 đến ngày 9 tháng Giêng) sẽ tăng khoảng 1,5 đến 2 lần so các dịp cuối tuần.

Để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, các đơn vị xe buýt của Transerco tiếp tục huy động lượt phương tiện với số lượng lớn.

Trong đó, ngày 5/2 có 9.913 lượt xe, hoạt động từ 4 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút.

Từ ngày 6/2 đến 8/2 bố trí hơn 7.300 đến hơn 8.600 lượt xe buýt/ngày.

Các ngày cao điểm sau Tết, ngày 14/2 (mồng 5 Tết) bố trí hơn 8.700 lượt xe buýt/ngày, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ.

Ngày15/2 (mồng 6 Tết) bố trí hơn 9.940 lượt xe buýt/ngày, hoạt động từ 4 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút.

Ngoài ra, Transerco dự phòng 25 xe buýt (tương ứng với khoảng 50 lượt xe) nhằm phục vụ giải tỏa hành khách tại các bến, điểm trung chuyển trong trường hợp cần thiết.

Để công tác phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ Tết được bảo đảm, Transerco yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức điều hành, phân công lịch ứng trực, tăng cường giải tỏa hành khách tại các vị trí được phân công. Chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, bảo đảm ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ trên tuyến, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, duy trì sản xuất để cung ứng tốt dịch vụ phục vụ nhân dân trong dịp Tết.