Lái xe buýt Hà Nội tranh tài lái giỏi, an toàn

Ngày 30/9, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức Hội thi "Lái xe giỏi, an toàn năm 2023" nhằm tôn vinh những cá nhân lái xe buýt Thủ đô điển hình giỏi tay nghề, am hiểu luật pháp và văn minh, thân thiện trong ứng xử.
0:00 / 0:00
0:00
Các lái xe buýt tham gia phần thi thực hành với độ khó cao.
Các lái xe buýt tham gia phần thi thực hành với độ khó cao.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Transerco, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, việc tạo nên dịch vụ xe buýt tiêu chuẩn, an toàn mà Tổng công ty đặc biệt quan tâm là chất lượng đoàn phương tiện và kỹ năng lái xe, kỹ năng phục vụ của đội ngũ hàng ngày trực tiếp phục vụ khách hàng đi xe buýt.

Hội thi lái xe giỏi, an toàn của Transerco năm nay hướng tới mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, sự hiểu biết và thực hiện chấp hành thuần thục các kỹ năng nghiệp vụ theo quy định của người công nhân lái xe buýt làm việc tại Transerco.

"Đặc biệt trong bài thi năm nay có nội dung và yêu cầu khắt khe của Ban tổ chức về kỹ năng dừng, đỗ đón trả khách và đánh giá mức độ vận hành cho mỗi thí sinh tham gia các bài dự thi", ông Thuỷ nhấn mạnh.

Cuộc thi cũng tạo cơ hội cho đội ngũ công nhân lái xe giao lưu, trao dồi học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong tham gia giao thông và kỹ năng phục vụ hành khách, tạo hình ảnh đẹp về người lái xe buýt văn minh, lịch sự, thân thiện và nhiệt tình với hành khách và nhân dân.

Cuộc tranh tài tại Hội thi lái xe giỏi, an toàn năm nay có sự góp mặt của 20 công nhân lái xe tiêu biểu được tuyển chọn qua hàng nghìn lái xe, đến từ 10 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Transerco. Các thí sinh đều phải trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành.

Đối với phần thi lý thuyết, các lái xe tham gia làm bài thi trắc nghiệm trên giấy với tổng số 35 câu hỏi xoay quanh những nội dung có liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; chất lượng dịch vụ, dừng đỗ; kiểm tra bàn giao phương tiện; xử lý phát sinh tình huống trên tuyến; kỹ thuật và vận hành phương tiện.

Đối với phần thi thực hành, mỗi thí sinh trải qua 9 bài thi liên hoàn trên sa hình gồm: Xuất phát; tiến lùi trong hình chữ chi; vào vị trí đón, trả khách; lùi chuồng (ghép dọc); đi qua đường hẹp; ghép xe vào nơi đỗ (ghép ngang); đi xe qua hàng đinh; lái xe qua đường vuông góc; dừng xe đè vạch đích.

Lái xe buýt Hà Nội tranh tài lái giỏi, an toàn ảnh 2

Trao giải cho lái xe đoạt giải Nhất.

Sau phần tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã tìm được lái xe xuất sắc nhất để trao giải Nhất, đó là thí sinh Trần Anh Dân (Xí nghiệp Xe buýt 10-10).

Cũng trong đợt thi đua cao điểm, Tổng công ty đã bình xét và vinh danh 39 công nhân tiêu biểu năm 2023.

Trong đó có 15 công nhân lái xe đoạt giải “Vô lăng vàng Transerco”; 15 nhân viên phục vụ đoạt giải “Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu Transerco” và 9 thợ bảo dưỡng sửa chữa đoạt giải “Thợ sửa chữa giỏi Transerco”.