Xây dựng xã hội già hoá khoẻ mạnh, thành công

NDĐT- Việt Nam đang là nước có tốc độ già hoá dân số nhanh, đến năm 2030, số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 13% dân số. Xây dựng chính sách toàn diện thích ứng với già hoá dân số là thách thức đang phải đối mặt.

Ảnh minh họa: UNFPA tại Việt Nam.
Ảnh minh họa: UNFPA tại Việt Nam.

Ngày 29-3, tại Hà Nội, thực hiện chương trình hỗ trợ, hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) về xây dựng chính sách thích ứng với già hóa dân số, giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035; Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu báo cáo “Xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam”.

Già hóa dân số là một xu hướng mang tính toàn cầu, trở thành vấn đề xã hội có tác động to lớn với tiến trình phát triển chung của tất cả các quốc gia trên thế giới qua nhiều mặt về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Nhờ có sự phát triển của khoa học - công nghệ, những thành tựu vượt bậc về kinh tế cùng với những tiến bộ xã hội, tuổi thọ trung bình của con người đang tăng lên rất nhanh.

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Theo các chuyên gia dự báo, thời gian Việt Nam chuyển đổi từ giai đoạn già hóa sang cơ cấu dân số già sẽ ngắn hơn so với các quốc gia có trình độ phát triển cao hơn.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 11,3 triệu người cao tuổi. Trong đó, người từ đủ 90 tuổi trở lên khoảng 350 nghìn người; từ đủ 80 tuổi trở lên là 1,8 triệu người. Tuổi thọ bình quân là 74 tuổi. Trung bình, một người cao tuổi mắc ba loại bệnh mãn tính, khoảng 15,3 năm chịu bệnh tật.

70% người cao tuổi sống ở nông thôn, vùng khó khăn và hầu hết người cao tuổi sống tại gia đình và tham gia các hoạt động tạo ra thu nhập cho gia đình.

Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số nhanh. Đến năm 2030, người cao tuổi từ 65 tuổi chiếm khoảng 13% dân số do hai yếu tố là giảm tỷ lệ sinh và tăng tuổi thọ, tức là xu hướng người già tăng lên và trẻ em giảm dần. Tuy nhiên, tình trạng già hóa dân số tại Việt Nam hiện nay không chỉ là thách thức mà còn tạo ra nhiều cơ hội để đất nước phát triển. Điều đó đòi hỏi Nhà nước cần có những chính sách đi trước, đón đầu việc già hóa dân số một cách hiệu quả.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam, nhấn mạnh, nước ta cần có các chính sách và chiến lược để chuẩn bị cho già hóa dân số một cách phù hợp trong thời gian tới. Việc thích ứng với già hóa dân số không chỉ là đáp ứng mong mỏi và nhu cầu của người cao tuổi, mà còn là cách tiếp cận toàn diện hơn để giải quyết các vấn đề, các tác động về già hóa dân số đến toàn bộ các nhóm dân sự.

Có thể bạn quan tâm