Xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

NDO - 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã triển khai xây dựng và sửa chữa hơn  5.000 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 313 tỷ đồng cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.
0:00 / 0:00
0:00
5 năm qua, Bình Phước xây dựng và sửa chữa 5.071 căn nhà đại đoàn kết (trị giá gần 313 tỷ đồng) cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
5 năm qua, Bình Phước xây dựng và sửa chữa 5.071 căn nhà đại đoàn kết (trị giá gần 313 tỷ đồng) cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Ngày 26/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước họp báo thông tin kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và chương trình đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước chủ trì buổi họp báo đã thông tin khái quát những kết quả to lớn mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Bình Phước không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực và nguồn lực to lớn góp phần giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ảnh 1

Đời sống tinh thần các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có hơn 21 nghìn tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp trong thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Điển hình như: ông Vũ Xuân Họa (Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) gương mẫu đi đầu trong phòng, chống Covid-19 và hiến cho nhà nước 2.001m2 đất để làm đường; ông Nguyễn Công Lộc (khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành) tự nguyện hiến 622m2 đất, dỡ bỏ quán nước và dỡ bỏ cổng, tường rào kiên cố trước nhà với tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng để mở rộng đường; ông Nguyễn Hữu Đây đã hiến 6.979,4m2, tháo dỡ 2 căn nhà mà gia đình đang sinh sống và cắt hạ khoảng 500 cây điều, cao-su đang khai thác trị giá ước tính hơn 7 tỷ...

Xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ảnh 2

Các dân tộc anh em ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng vui chơi trong ngày hội đại đoàn kết.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Bình Phước đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân cùng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiều mô hình hay, gương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được lan tỏa và nhân rộng trong toàn xã hội. Hiện toàn tỉnh Bình Phước đã và đang duy trì 1.311 mô hình xây dựng nông thôn mới trong các lĩnh vực giảm nghèo, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân”, Mặt trận các cấp đã chủ trì hiệp thương, phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp gần 52 tỷ đồng; hiến tặng hơn 319ha đất; ủng hộ 57.422 ngày công lao động, cùng chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí nông thôn mới; qua đó, góp góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã vận động được gần 334 tỷ đồng; đã triển khai xây dựng và sửa chữa được 5.071 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 313 tỷ đồng cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ảnh 3

5 năm qua, Bình Phước xây dựng và sửa chữa 5.071 căn nhà đại đoàn kết (trị giá gần 313 tỷ đồng) cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ở các địa phương, nhất là Ban vận động ở khu dân cư đã vận động nhân dân trên địa bàn giúp cho 13.055 lượt hộ nghèo vay vốn không tính lãi để sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với số tiền gần 16 tỷ đồng và hơn 303.345 cây, con giống, 15.140 ngày công lao động. Mặt khác, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ mua bò, dê giống, hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo phát triển kinh tế.

Xây dựng và sửa chữa hơn 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ảnh 4

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đề ra 6 chương trình hành động, gồm:

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chương trình 6: Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.